Thanh niên Đắk Lắk trải nghiệm sàn nông sản trên 'vũ trụ ảo'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, nhiều đại biểu thích thú khi được trải nghiệm sàn giao dịch nông sản trên vũ trụ ảo.

Sáng 13/10, tại hội trường Tỉnh ủy Đắk Lắk diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh này lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Đắk Lắk tiên phong - Bản Sắc - Đoàn kết -Sáng tạo - Phát triển”.

Tham dự Đại hội có 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 90.000 đoàn viên thanh niên toàn tỉnh.

Thanh niên Đắk Lắk trải nghiệm sàn nông sản trên 'vũ trụ ảo' ảnh 1

Đại biểu điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt

Nhiều đại biểu tham dự đại hội cảm thấy thú vị khi được trải nghiệm sàn giao dịch nông sản trên vũ trụ ảo. “Lần đầu trải nghiệm sàn nông sản trên vũ trụ ảo, tôi thấy khá thú vị. Mình được tham quan, nghe giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của nhiều tỉnh thành và thấy được quá trình sản xuất. Tôi mong muốn thời gian tới mô hình sẽ phát triển với nhiều kênh mua hàng, giao dịch trực tiếp, ví dụ như có mã QR quét để mua…”, anh Trần Quang Hưng, Bí thư Đoàn cơ sở Điện lực Đắk Lắk chia sẻ.

Thanh niên Đắk Lắk trải nghiệm sàn nông sản trên 'vũ trụ ảo' ảnh 2

Nhiều đại biểu thích thú khi trải nghiệm sàn nông sản trên vũ trụ ảo

Với mục tiêu hỗ trợ thanh niên đưa sản phẩm lên nền tảng số, tổ chức các diễn đàn kết nối nông sản, giúp thanh niên nông thôn tiếp cận với công nghệ mới, AgriDrone Việt Nam đã phối hợp cùng Trung ương Đoàn triển khai Sàn nông sản trên vũ trụ ảo Agriverse cho 63 tỉnh, thành cả nước.

Thanh niên Đắk Lắk trải nghiệm sàn nông sản trên 'vũ trụ ảo' ảnh 3

Đại biểu trải nghiệm sàn nông sản trên vũ trụ ảo

Anh Trần Văn Hùng, chuyên viên kỹ thuật của sàn nông sản trên vũ trụ ảo Agriverse cho biết, có wifi và aap của công ty, khách hàng tham gia có thể kết nối tìm hiểu sản phẩm đặc sản của địa phương ở các tỉnh thành. Công ty sẽ từng bước phát triển, hướng đến cầm, nắm sản phẩm. Xây dựng aap khi khách hàng tương tác giao dịch, aap sẽ thông báo vào sàn đó.

Thanh niên Đắk Lắk trải nghiệm sàn nông sản trên 'vũ trụ ảo' ảnh 4

Toàn cảnh phiên làm việc thứ nhất

“Đại biểu trải nghiệm đeo kính thực tế ảo, dùng điều khiển di chuyển, trên màn hình sẽ có một cổng kết nối, muốn đến tỉnh thành nào bấm vào tỉnh đó, tham quan các sản phẩm trưng bày trên đó. Hai bên có thể tương tác nói chuyện với nhau. Dịp Đại hội này, có khoảng hơn 100 đại biểu sẽ truy cập vào trải nghiệm”, anh Hùng cho biết.

Thanh niên Đắk Lắk trải nghiệm sàn nông sản trên 'vũ trụ ảo' ảnh 5

Anh Trần Doãn Tới, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn báo cáo chính trị trình đại hội

Tại phiên thứ nhất, Đại hội đã biểu quyết thống nhất Đoàn Chủ tịch điều hành gồm 7 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí; bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 9 đồng chí. Tại đại hội, các đại biểu nghe báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội, thông qua chương trình và nội quy Đại hội.

Thay mặt đại biểu dự Đại hội, Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo các nội dung trọng tâm của dự thảo báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022.

Thanh niên Đắk Lắk trải nghiệm sàn nông sản trên 'vũ trụ ảo' ảnh 6

Đoàn viên thanh niên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành

Tại đại hội, đại biểu đã tham gia thảo luận 4 diễn đàn với 4 nội dung: Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; Nâng cao chất lượng công tác giáo dục của Đoàn; Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức các phong trào hành động cách mạng trong giai đoạn hiện nay; Phương thức tổ chức hoạt động của Đoàn trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 33 đồng chí. Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Đắk Lắk họp phiên thứ nhất vào trưa 13/10 để tiến hành bầu Ban Thường vụ khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.