Dấu ấn tình nguyện tuổi trẻ Cần Thơ gắn với những hoạt động thiết thực, hướng đến cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thành phố Cần Thơ mệnh danh là "thủ phủ" Tây Đô, trung tâm của vùng ĐBSCL phát triển đầy năng động. Tuổi trẻ vùng đất này đã có hàng nghìn các công trình, phần việc thanh niên. Nhân Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 (diễn ra 13 -14/10), phóng viên Tiền Phong trao đổi với Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ Lư Thị Ngọc Anh về những kết quả mà tuổi trẻ thành phố đạt được trong 5 năm qua.
Dấu ấn tình nguyện tuổi trẻ Cần Thơ gắn với những hoạt động thiết thực, hướng đến cộng đồng ảnh 1

Chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ trò chuyện cùng trẻ em khuyết tật TP Cần Thơ. Ảnh: Hòa Hội

Chị Ngọc Anh cho biết, đến thời điểm hiện tại, các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Đoàn thành phố Cần Thơ đã hoàn tất. Các cấp bộ Đoàn thi đua thực hiện các công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội.

Dấu ấn tình nguyện tuổi trẻ Cần Thơ gắn với những hoạt động thiết thực, hướng đến cộng đồng ảnh 2

Trước đó, ngay từ cuối năm 2021, Ban Thường vụ Thành Đoàn Cần Thơ đã phát động đoàn bộ thành phố Cần Thơ thi đua thực hiện các công trình, phần việc thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ XI, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022- 2027.

Theo đó, từng cấp bộ Đoàn đã có sự chủ động, sáng tạo, phát huy được lợi thế của đơn vị, điều kiện thực tế của địa phương đồng thời huy động được các nguồn lực xã hội để thực hiện các công trình, phần việc thiết thực. Mỗi đơn vị tạo nên dấu ấn riêng, cùng góp sức để thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Cấp thành phố, Thường trực Thành Đoàn chỉ đạo các Ban chuyên môn phụ trách và thực hiện các hoạt động, công trình phù hợp với lĩnh vực của chuyên ban, một số mô hình, công trình nổi bật như: Trao tặng 28.000 bình lọc nước; hoàn thành 100 công trình xây dựng cầu Hy vọng; hoàn thành 200 công trình Vì trường đẹp cho em và trồng 100.000 cây bần chống sạt lở…

Một số mô hình tiêu biểu cấp quận, huyện như: Đoàn Trường Cao đẳng Cần Thơ thực hiện 35 công trình “Vì trường đẹp cho em”; Đoàn Trường Đại học Y Dược Cần Thơ triển khai hiệu quả mô hình “Đội Tiếp sức người bệnh”; Quận đoàn Thốt Nốt thực hiện mô hình “mái ấm tình bạn”.

Dấu ấn tình nguyện tuổi trẻ Cần Thơ gắn với những hoạt động thiết thực, hướng đến cộng đồng ảnh 3

- Xin chị cho biết những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua?

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã đề ra 10 chỉ tiêu cơ bản, 7 đề án, chương trình, kế hoạch trọng tâm.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành Đoàn Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 71-QĐ/TĐTN-TCKT ngày 26/3/2018 của Ban Thường vụ Thành đoàn về thành lập các Tổ tham mưu và triển khai các Đề án, Chương trình, Kế hoạch của Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ khóa X. Đồng thời, cũng chia các nội dung theo từng giai đoạn, phù hợp với tình hình thực tế để triển khai, thực hiện.

Dấu ấn tình nguyện tuổi trẻ Cần Thơ gắn với những hoạt động thiết thực, hướng đến cộng đồng ảnh 4

Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên thành phố Cần Thơ đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số, phát huy tối đa các lợi thế từ mạng xã hội, các trang thông tin điện tử để đưa thông tin tuyên truyền đến với đoàn viên thanh niên và người dân thành phố.

Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng tập hợp đông đảo đoàn viên thanh niên để thực hiện các hoạt động góp phần xây dựng đô thị văn minh và nông thôn mới. Các hoạt động này không chỉ gói gọn trên địa bàn thành phố Cần Thơ mà còn được lan tỏa khắp các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long thông qua các hoạt động của Ngày Thứ 7 tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình Nguyện Hè

Tiếp theo đó là các hoạt động an sinh xã hội, đây là một trong những dấu ấn đặc biệt của Đoàn thành phố Cần Thơ vì thông qua các hoạt động này không chỉ thể hiện được tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ vì cộng đồng mà còn cho thấy sức mạnh của sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên thành phố Cần Thơ trong việc huy động các nguồn lực xã hội vì cộng đồng. Một số mô hình, hoạt động nổi bật như: Mô hình bếp ấm, Mô hình Siêu thị 0 đồng, Mô hình Chuyến xe yêu thương, hàng ngàn đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động phòng chống dịch COVID-19.

Dấu ấn tình nguyện tuổi trẻ Cần Thơ gắn với những hoạt động thiết thực, hướng đến cộng đồng ảnh 5

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, Đoàn bộ thành phố chỉ đạo Đoàn cơ sở linh hoạt, thay đổi phương thức hoạt động phù hợp. Nhiều hoạt động Đoàn được thay đổi từ hình thức trực tiếp sang trực tuyến, thu hút hàng chục ngàn lượt tiếp cận, theo dõi, tham gia.

Dấu ấn tình nguyện tuổi trẻ Cần Thơ gắn với những hoạt động thiết thực, hướng đến cộng đồng ảnh 6

- Trước những thách thức trong nhiệm kỳ mới, Ban Thường vụ Thành Đoàn xác định mục tiêu chính gì, thưa chị?

Trong nhiệm kỳ mới, để đáp ứng nhu cầu thực tế và sự phát triển của xã hội, Đoàn bộ thành phố sẽ tập trung xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới, phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc, có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước. Đồng thời, không ngại khó khăn, gian khổ, tình nguyện vì cộng đồng. Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; phát huy tiềm năng của thanh niên trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Để hoàn thành mục tiêu đó, Đoàn bộ thành phố đề ra 5 đề án, chương trình trọng tâm, cụ thể là Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh thiếu nhi thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2022 - 2030”; Đề án “Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên và phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại tình dục cho thanh niên”; Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên”; Đề án “Tuyển chọn cán bộ nguồn sinh viên thanh niên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ để bố trí làm việc tại các cơ quan”; Đề án và thành lập Quỹ hỗ trợ thanh niên thành phố Cần Thơ sáng tạo, khởi nghiệp và nghiên cứu khoa học.

- Xin cảm ơn chị!

MỚI - NÓNG