Xây dựng thế hệ thanh niên Ninh Thuận có ý chí lập nghiệp, làm chủ khoa học công nghệ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 - 2027 đặt mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Ninh Thuận phát triển toàn diện; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ...

Sáng 12/10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022 - 2027) diễn ra phiên trọng thể với 200 đại biểu chính thức tham dự.

Đến dự, chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Đức Thanh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Thuận và anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Xây dựng thế hệ thanh niên Ninh Thuận có ý chí lập nghiệp, làm chủ khoa học công nghệ ảnh 1

Anh Huỳnh Hữu Phúc - Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Thuận, phát biểu khai mạc. Ảnh C.H

Phát biểu khai mạc Đại hội, anh Huỳnh Hữu Phúc - Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Thuận, cho biết: Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Ninh Thuận đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14. Trong bối cảnh mới mang đến cả thời cơ và thách thức đối với thanh niên; đặt ra cho Đoàn thanh niên phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phong trào và các chương trình; tiếp tục khơi dậy, hun đúc tinh thần tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng quê hương… Bên cạnh đó, góp phần xây dựng thể hệ thanh niên có hoài bão, bản lĩnh, khát vọng cống hiến, sáng tạo, đi đầu trong làm chủ khoa học công nghệ, thực hiện chuyển đổi số, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Xây dựng thế hệ thanh niên Ninh Thuận có ý chí lập nghiệp, làm chủ khoa học công nghệ ảnh 2

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội. Ảnh C.H

“Xuất phát từ yêu cầu trên, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận lần này sẽ đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ VI, từ đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027. Vì vậy, các đại biểu về dự Đại hội lần này sẽ phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ để thảo luận, hiến kế, đề xuất những giải pháp có hiệu quả”, anh Huỳnh Hữu Phúc phát biểu.

Xây dựng thế hệ thanh niên Ninh Thuận có ý chí lập nghiệp, làm chủ khoa học công nghệ ảnh 3

Lãnh đạo Trung ương Đoàn và UBND tỉnh, Tỉnh uỷ Ninh Thuận chụp hình lưu niệm với đại biểu

Theo báo cáo chính trị Đại hội, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, phong trào thanh niên tình nguyện Ninh Thuận được triển khai rộng khắp, toàn diện từ tỉnh đến cơ sở, lan tỏa với hàng ngàn đoàn viên, thanh niên tham gia. Nhiều việc mới, việc khó trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở các địa phương, đơn vị đã được đoàn viên, thanh niên chủ động đăng ký, đảm nhận và thực hiện có hiệu quả.

Các cấp bộ Đoàn Ninh Thuận đã tích cực tổ chức các hoạt động xây dựng hơn 9 km đường bê tông nông thôn, tổng trị giá 1,4 tỉ đồng, giúp người dân có đường giao thông đi lại thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, giao thương trở nên nhanh chóng, dễ dàng để thúc đẩy sản xuất và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Xây dựng thế hệ thanh niên Ninh Thuận có ý chí lập nghiệp, làm chủ khoa học công nghệ ảnh 4

Đại biểu Tỉnh Đoàn Yên Bái - đơn vị kết nghĩa với Tỉnh Đoàn Ninh Thuận, dự Đại hội. Ảnh C.H

Xây dựng thế hệ thanh niên Ninh Thuận có ý chí lập nghiệp, làm chủ khoa học công nghệ ảnh 5
Xây dựng thế hệ thanh niên Ninh Thuận có ý chí lập nghiệp, làm chủ khoa học công nghệ ảnh 6

Đại biểu lãnh đạo UBND tỉnh, Tỉnh uỷ Ninh Thuận và Trung ương Đoàn dự Đại hội. Ảnh C.H

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Tỉnh Đoàn Ninh Thuận đặt mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Ninh Thuận phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ... Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh và hội nhập quốc tế. Phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đến năm 2025 là tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước.

Xây dựng thế hệ thanh niên Ninh Thuận có ý chí lập nghiệp, làm chủ khoa học công nghệ ảnh 7
Xây dựng thế hệ thanh niên Ninh Thuận có ý chí lập nghiệp, làm chủ khoa học công nghệ ảnh 8
Xây dựng thế hệ thanh niên Ninh Thuận có ý chí lập nghiệp, làm chủ khoa học công nghệ ảnh 9

Đại biểu các Huyện Đoàn trong tỉnh dự Đại hội. Ảnh C.H

Trong nhiệm kỳ này, Tỉnh Đoàn Ninh Thuận cũng sẽ tập trung triển khai 6 đề án, chương trình trọng tâm gồm: Đề án “Đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân, lao động trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023 - 2027”; đề án “Phát huy vai trò của thanh niên Ninh Thuận tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023 - 2027”; đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động Nhà Thiếu nhi tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023 - 2027”; đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động Tổng đội thanh niên xung phong tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023 -2027”; chương trình “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận tham gia xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2023 - 2027” và chương trình “Nâng cao năng lực số cho thanh niên Ninh Thuận” giai đoạn 2023 - 2025”.

Xây dựng thế hệ thanh niên Ninh Thuận có ý chí lập nghiệp, làm chủ khoa học công nghệ ảnh 10
Xây dựng thế hệ thanh niên Ninh Thuận có ý chí lập nghiệp, làm chủ khoa học công nghệ ảnh 11

Các em thiếu nhi tỉnh Ninh Thuận tặng hoa, phát biểu chào mừng Đại hội. Ảnh C.H

Dịp này, Tỉnh Đoàn Ninh Thuận trao học bổng trị giá 100 triệu đồng (do Hội doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận tài trợ) cho các học sinh hiếu học trên địa bàn TP. Phan Rang - Tháp Chàm.

Xây dựng thế hệ thanh niên Ninh Thuận có ý chí lập nghiệp, làm chủ khoa học công nghệ ảnh 12

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Ninh Thuận trao tặng học bổng cho học sinh TP. Phan Rang - Tháp Chàm

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.