Tuổi trẻ Ninh Thuận quan tâm chuyển đổi số và khởi nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 11/10, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức buổi đối thoại với đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh và ký kết quy chế phối hợp với Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Ninh Thuận khoá VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tại buổi đối thoại, vấn đề chuyển đổi và khởi nghiệp được nhiều ĐVTN tỉnh quan tâm.

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết: Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2018 - 2022, được thực hiện nghiêm túc từ cấp tỉnh đến cơ sở. Các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động tổ chức ký kết chương trình phối hợp với các tổ chức Đoàn cùng cấp, ban hành văn bản triển khai cũng như chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác phối hợp với Đoàn thanh niên cùng cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại quy chế. Vì thế, quy chế được triển khai đồng bộ, hiệu quả và đạt được một số kết quả thiết thực, phát huy được vai trò xung kích của thanh niên tham gia vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương.

Tuổi trẻ Ninh Thuận quan tâm chuyển đổi số và khởi nghiệp ảnh 1
Ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh C.H

“UBND tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Đoàn các cấp và thanh niên phát huy vai trò của mình, tham gia thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong quá trình thực hiện các nội dung phối hợp, các cơ quan, đơn vị và địa phương đã chủ động tổ chức họp liên tịch hàng năm hoặc sau khi tổ chức các chương trình, hoạt động phối hợp để đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp và đề ra phương hướng triển khai thực hiện cho các năm tiếp theo. Từ đó, tăng cường hiệu quả công tác phối hợp, phát huy các mặt tích cực cũng như khắc phục được những hạn chế”, ông Nguyễn Long Biên phát biểu.

Tuổi trẻ Ninh Thuận quan tâm chuyển đổi số và khởi nghiệp ảnh 2
Toàn cảnh buổi đối thoại và ký kết quy chế hợp tác. Ảnh C.H

Tuy vậy, theo ông Nguyễn Long Biên, việc thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Ninh Thuận khoá VI còn một số hạn chế, như: Một bộ phận thanh thiếu niên ít quan tâm đến tình hình đất nước, có lối sống thực dụng. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong giới trẻ diễn biến phức tạp. Các cấp bộ Đoàn chưa tận dụng hết các cơ hội, chưa phát huy hết sức mạnh của các lực lượng xã hội trong công tác giáo dục thanh niên. Công tác chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến chương trình, kế hoạch cho thanh niên chưa có chiều sâu, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên chưa toàn diện; việc lập nghiệp của thanh niên chưa có nhiều dấu ấn rõ nét; các công trình, dự án đầu tư cho thanh niên còn hạn chế, quy mô nhỏ lẻ…

Tuổi trẻ Ninh Thuận quan tâm chuyển đổi số và khởi nghiệp ảnh 3
Ông Nguyễn Long Biên (đứng phát biểu) chủ trì buổi đối thoại. Ảnh C.H

Tại buổi đối thoại, có 19 câu hỏi, đề xuất của các ĐVTN tỉnh Ninh Thuận đặt ra cho lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan. Nội dung các câu hỏi, đề xuất tập trung vào các vấn đề như: chuyển đổi số, nguồn vốn khởi nghiệp, ngành nghề khởi nghiệp, định hướng nghề nghiệp, đào tạo việc làm, thiết chế văn hoá - thể thao… cho các ĐVTN tỉnh trong thời gian tới. Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận và các sở, ngành liên quan cũng đã giải đáp các thắc mắc, đồng thời có những định hướng nghề nghiệp cho ĐVTN.

Tuổi trẻ Ninh Thuận quan tâm chuyển đổi số và khởi nghiệp ảnh 4
Tuổi trẻ Ninh Thuận quan tâm chuyển đổi số và khởi nghiệp ảnh 5
Các ĐVTN tỉnh Ninh Thuận tham gia đặt câu hỏi, đề xuất cho lãnh đạo UBND tỉnh. Ảnh C.H

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết: Sắp tới, tỉnh sẽ tăng cường đầu tư, xây dựng thêm những điểm vui chơi lành mạnh cho các ĐVTN tỉnh nhà. Tỉnh Ninh Thuận cũng sẽ quan tâm đến việc đào tạo nghề, hỗ trợ nguồn vốn cho các ĐVTN lập nghiệp. “Tôi đề nghị các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho ĐVTN học tập, phát triển bản thân, khởi nghiệp, lập nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ… Từ đó, phát huy vai trò của ĐVTN trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh trong thời kỳ phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”, ông Nguyễn Long Biên đề nghị.

Tuổi trẻ Ninh Thuận quan tâm chuyển đổi số và khởi nghiệp ảnh 6
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và Tỉnh Đoàn Ninh Thuận kí kết quy chế phối hợp công tác. Ảnh C.H

Dịp này, UBND tỉnh Ninh Thuận và Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Ninh Thuận khoá VII đã ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2027. Quy chế phối hợp có 5 nội dung lớn: Công tác tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi; đoàn kết, tập hợp thanh niên; Phát huy thanh niên thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học; định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; Xây dựng pháp luật, chính sách; kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh thiếu nhi; Chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; thực hiện pháp luật về trẻ em.

MỚI - NÓNG