'Thánh lợn' dự đoán sốc về 4 đội mạnh nhất World Cup 2018

'Thánh lợn' dự đoán sốc về 4 đội mạnh nhất World Cup 2018
TPO - Sau sự xuất hiện của các nhà tiên tri động vật như chú mèo Achilles của Nga hay con voi châu Á khác có tên Citta, một chú lợn có tên Mystic Marcus cũng đã trổ tài dự đoán kết quả World Cup 2018.

Đây không phải là lần đầu tiên chú lợn đen này trổ tài dự đoán của mình. Theo Daily Mail, Marcus đã dự đoán chính xác 100% các sự kiện lớn như việc Anh bỏ phiếu rời EU (Brexit) hay ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ.

Sau đó, chú lợn 8 tuổi nổi lên như một hiện tượng và tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác Đức vô địch World Cup 2014 và trận chung kết tennis Wimbledon. Cô Juliette Stevens, chủ của Marcus cho biết chú lợn này đã được người dân ưu ái gọi với cái tên “chú lợn tiên tri”.

Tại vòng chung kết World Cup 2018 đang diễn ra ở Nga, chú lợn Marcus tiếp tục được trổ tài dự đoán của mình khi chỉ ra 4 đội bóng mạnh nhất sẽ tiến vào vòng bán kết năm nay.

Để chú lợn này có thể đưa ra dự đoán, cô Juliette đặt 32 quả táo có cắm cờ 32 đội tuyển tham dự World Cup 2018 xung quanh chú lợn. Marcus chọn ăn quả táo có gắn cờ của đội nào tức là nó chọn đội tuyển đó. Kết quả khiến khá nhiều người bất ngờ khi Marcus chỉ ra 4 đội sẽ bước chân vào bán kết năm nay là Argentina, Nigeria, Bỉ và Uruguay. Không có những ông lớn như Brazil, Pháp hay Đức.

“Sau khi ăn quả táo Argentina, Marcus đã đánh hơi quả táo cắm ngọn cờ của Ả Rập và Iran nhưng nó bất ngờ bỏ qua và ăn quả táo Nigeria. Sau đó nó tiếp tục ăn 2 quả táo cắm cờ Bỉ và Uruguay. Tỷ lệ dự đoán chính xác của nó đang đạt mức tuyệt đối 100%. Sẽ có ngày nó dự đoán sai nhưng tôi tin rằng mọi người có thể tin tưởng  Marcus trong kỳ World Cup lần này”, Daily Mail dẫn lời cô Juliette.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.