Thăm Pháp nhân kỷ niệm D-Day, Tổng thống Mỹ thúc giục phương Tây tiếp tục hỗ trợ Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dự lễ kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ D-Day ở Normandy (Pháp), Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi bảo vệ tự do và dân chủ, thúc giục các cường quốc phương Tây tiếp tục hỗ trợ Ukraine và không đầu hàng trước Nga.

Tham dự buổi lễ hôm 6/6 với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các cựu chiến binh Mỹ tại Nghĩa trang Normandy, Tổng thống Biden nói rằng việc đầu hàng trước Nga “đơn giản là không thể tưởng tượng được” và ông hứa sẽ không ngừng hỗ trợ Ukraine.

Ông kêu gọi các đồng minh phương Tây và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lấy lại tinh thần của D-Day, hợp tác cùng nhau vào thời điểm mà ông cho rằng nền dân chủ đang bị đe dọa nghiêm trọng nhất kể từ khi Thế chiến II kết thúc.

“Chủ nghĩa cô lập không phải là câu trả lời cho cuộc xung đột cách đây 80 năm và cũng không phải là câu trả lời bây giờ”, ông Biden nói.

Thăm Pháp nhân kỷ niệm D-Day, Tổng thống Mỹ thúc giục phương Tây tiếp tục hỗ trợ Ukraine ảnh 1
Tổng thống Mỹ Joe Biden và phu nhân Jill Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte Macron tham dự buổi lễ kỷ niệm 80 năm D-Day tại Nghĩa trang Normandy của lính Mỹ ở Colleville-sur-Mer (Pháp) hôm 6/6. Ảnh: Reuters
Thăm Pháp nhân kỷ niệm D-Day, Tổng thống Mỹ thúc giục phương Tây tiếp tục hỗ trợ Ukraine ảnh 2
Thủ tướng Anh Rishi Sunak, Nữ hoàng Camilla, Vua Charles của Anh, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte Macron tại Đài tưởng niệm Normandy của binh sĩ Anh ở Ver-sur-Mer (Normandy, Pháp) hôm 6/6. Ảnh: Reuters

Ngày 6/6/1944, hơn 150.000 binh sĩ thuộc lực lượng Đồng minh đổ bộ bờ biển Normandy của Pháp, mở màn cho chuỗi sự kiện dẫn đến sự sụp đổ của Đức quốc xã và sự kết thúc của Thế chiến II.

Tại cuộc gặp ngày 7/6, Tổng thống Mỹ Biden đã xin lỗi Tổng thống Ukraine Zelensky về sự chậm trễ của Quốc hội Mỹ trước khi lưỡng viện thông qua gói viện trợ mới nhất cho Ukraine hồi tháng 4.

Tổng thống Biden xác nhận sẽ ký gói viện trợ bổ sung trị giá 225 triệu USD để giúp Ukraine tái thiết lưới điện.

"Tôi xin lỗi về quãng thời gian các gói viện trợ giậm chân tại chỗ. Một số thành viên rất bảo thủ của quốc hội đã trì hoãn nó. Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đã làm được", ông Biden nói.

Lễ kỷ niệm năm nay diễn ra vào thời điểm đặc biệt, khi thế giới sắp chứng kiến nhiều cuộc bầu cử quan trọng, bao gồm cả cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu trong tuần này và bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11.

Các nhà phê bình lo ngại cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đối thủ của ông Biden trong cuộc bầu cử, sẽ làm giảm sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine.

Nhưng thực tế là ông Zelensky và phu nhân đã được hoan nghênh nhiệt liệt khi đến dự buổi lễ trên bãi biển Omaha. Ông Zelensky ôm Tổng thống Pháp Macron và trò chuyện cùng nhiều nguyên thủ quốc gia khác.

“Cách đây 80 năm, các đồng minh đã bảo vệ tự do của châu Âu và bây giờ người Ukraine cũng đang làm như vậy. Sự đoàn kết đã chiếm ưu thế, và đến nay vẫn vậy", ông Zelensky nói.

Thăm Pháp nhân kỷ niệm D-Day, Tổng thống Mỹ thúc giục phương Tây tiếp tục hỗ trợ Ukraine ảnh 3

Các cựu binh tuần hành nhân kỷ niệm D-Day. Ảnh: Reuters

Thăm Pháp nhân kỷ niệm D-Day, Tổng thống Mỹ thúc giục phương Tây tiếp tục hỗ trợ Ukraine ảnh 4

Các lãnh đạo quốc tế tại lễ kỷ niệm ở bãi biển Ohama (Saint-Laurent-sur-Mer, Pháp). Ảnh: Reuters

Thăm Pháp nhân kỷ niệm D-Day, Tổng thống Mỹ thúc giục phương Tây tiếp tục hỗ trợ Ukraine ảnh 5

Từ trái sang: Thủ tướng Pháp Gabriel Attal, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Hoàng tử Anh William. Ảnh: Reuters

Thăm Pháp nhân kỷ niệm D-Day, Tổng thống Mỹ thúc giục phương Tây tiếp tục hỗ trợ Ukraine ảnh 6
Thăm Pháp nhân kỷ niệm D-Day, Tổng thống Mỹ thúc giục phương Tây tiếp tục hỗ trợ Ukraine ảnh 7

Các máy bay chiến đấu trình diễn tại lễ tưởng niệm. Ảnh: Reuters

Tổng thống Pháp đưa ra phát biểu tương tự Tổng thống Mỹ Biden, nhấn mạnh mối liên hệ giữa Ukraine và D-Day.

"Cảm ơn người dân Ukraine vì lòng dũng cảm, vì tình yêu tự do của họ. Chúng tôi ở đây và chúng tôi sẽ không suy yếu", ông Macron nói tại bãi biển Omaha trước sự tán thưởng của các nhà lãnh đạo thế giới khác.

Nga không được mời tham dự lễ kỷ niệm D-Day, nhưng trong bài phát biểu, ông Macron đã tôn vinh đóng góp của Hồng quân và binh lính trên khắp Liên Xô trong việc đánh bại Đức quốc xã.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG