Tổng thống Mỹ Biden nói ông Netanyahu kéo dài cuộc xung đột với Hamas vì mục đích chính trị

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time đăng ngày 4/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có thể đang trì hoãn việc chấm dứt xung đột ở Dải Gaza vì lý do chính trị.
Tổng thống Mỹ Biden nói ông Netanyahu kéo dài cuộc xung đột với Hamas vì mục đích chính trị ảnh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Tel Aviv ngày 18/10/2023. (Ảnh: Reuters)

Cuộc phỏng vấn được thực hiện hôm 28/5, vài ngày trước khi ông Biden nêu ra đề xuất ngừng bắn ở Dải Gaza, vào thời điểm nhà lãnh đạo Israel phải đương đầu với những mâu thuẫn chính trị sâu sắc trong nước.

Khi được hỏi liệu có nghĩ ông Netanyahu kéo dài cuộc xung đột vì lý do chính trị của riêng mình hay không, ông Biden nói: “Có mọi lý do để mọi người đưa ra kết luận đó”.

Tổng thống Biden cũng nói rằng ông "không chắc chắn" liệu lực lượng Israel có phạm tội ác chiến tranh ở Dải Gaza hay không.

Tháng trước, công tố viên của Tòa án Hình sự quốc tế ở La Hay kiến nghị toà này ban lệnh bắt giữ ông Netanyahu và bộ trưởng quốc phòng Israel, cùng 3 lãnh đạo Hamas, với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh.

Theo cơ quan y tế địa phương, chiến dịch tấn công của Israel đã giết chết hơn 36.000 người Palestine ở Dải Gaza, trong khi hàng nghìn thi thể vẫn bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy hầu hết người Israel ủng hộ việc tiến hành cuộc xung đột, nhưng đổ lỗi cho ông Netanyahu về những thất bại an ninh khi để Hamas thực hiện cuộc tấn công bất ngờ ngày 7/10/2023, và sẽ bỏ phiếu loại ông nếu bầu cử diễn ra.

Biểu tình rầm rộ trên đường phố đã trở thành sự kiện hằng tuần, với sự tham gia của hàng chục nghìn người yêu cầu chính phủ làm nhiều hơn nữa để đưa các con tin bị Hamas bắt giữ về nhà và đòi ông Netanyahu từ chức.

Ngày 4/6, Qatar cho biết đang chờ đợi "lập trường rõ ràng" từ Israel về đề xuất ngừng bắn mà Tổng thống Biden nêu ra.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Majed al-Ansari cho biết: “Chúng tôi vẫn chưa thấy quan điểm rõ ràng từ Chính phủ Israel đối với các nguyên tắc do Tổng thống Biden nêu ra”.

Theo kết quả kiểm kê của Chính phủ Israel, hơn 1/3 số con tin còn lại bị giữ ở Dải Gaza đã chết.

Theo thống kê của Israel, trong số 120 người vẫn bị Hamas giam giữ, 43 người được xác định đã chết dựa trên nhiều nguồn thông tin khác nhau, bao gồm thông tin tình báo, hình ảnh do camera an ninh ghi lại và phân tích pháp y. Một số quan chức cho biết số người chết có thể cao hơn.

Ngay từ đầu, Hamas dọa sẽ xử tử con tin để trả thù các cuộc không kích của Israel, nhưng sau đó nói rằng những cuộc không kích khiến con tin thiệt mạng. Israel cho biết một số thi thể con tin được tìm thấy có dấu hiệu bị hành quyết.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG