Ngày 17/3, thông tin khu di tích - danh thắng đền Đuổm (xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) tiến hành phá dỡ cổng và một số hạng mục để thực hiện tu bổ, tôn tạo thu hút sự chú ý của người dân và cộng đồng mạng.
Trước một số luồng dư luận trái chiều, Sở Văn hóa Thể thao du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết ngôi đền trước đây lợp nứa lá, sau 9 lần trùng tu, khu di tích mới tạm ổn.
![]() |
Khu di tích lịch sử - danh thắng đền Đuổm nằm sát quốc lộ 3 đoạn qua xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. |
Trao đổi với PV báo Tiền Phong, lãnh đạo huyện Phú Lương và Sở Văn hóa Thể thao và du lịch đều bày tỏ việc trùng tu là điều cần thiết và được sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân, du khách thập phương. Trong điều kiện ngân sách không đủ, hướng xã hội hóa là điều rất tốt.
Về hiện trạng khu di tích, các khu vực Đền Thượng, Đền Trung, 2 phủ thờ Công chúa Diên Bình và Thiều Dung, Đình Niêng, Lầu chuông, cổng Tam quan có hiện tượng xuống cấp, mối mọt, thấm nước, tường gạch nứt vỡ, bong tróc, nền sụt lún... Một số chỗ diện tích hẹp, không đáp ứng việc tổ chức các hoạt động dâng hương, dâng lễ.
![]() |
Một số hạng mục công trình xuống cấp được phá dỡ, tiến hành tu bổ, tôn tạo. |
Từ thực tế trên, UBND huyện Phú Lương, Sở Văn hóa Thể thao và du lịch tham mưu UBND tỉnh Thái Nguyên xin chủ trương, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử và thắng cảnh đền Đuổm.
Phương án thực hiện tu bổ, tôn tạo được tiến hành với các hạng mục chính Đền Thượng, Đền Trung, 2 phủ thờ Công chúa Diên Bình và Thiều Dung, Đình Niêng, Lầu chuông, cổng Tam quan đồng thời hoàn thiện quy hoạch mở rộng không gian lễ hội, chỉnh trang, xây dựng, nâng một số hạng mục công trình như sân lễ hội, Đình Giếng Dội, Kè Giếng Dội, Kè bờ sông… với tổng diện tích 39,36 ha.
Khi hoàn thành, đưa vào sử dụng, khu di tích lịch sử - danh thắng đền Đuổm sẽ là điểm đến du lịch văn hóa lịch sử, tâm linh của du khách thập phương, nhất là vào dịp đầu năm.
Đền Đuổm (xã Động Đạt, huyện Phú Lương) được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 12 (năm 1180), là nơi thờ danh tướng Dương Tự Minh, vị tướng tài ba dưới vương triều nhà Lý, người có công lớn trong việc giữ yên bờ cõi phía Bắc nước Đại Việt ở thế kỷ thứ XII.
Đền Đuổm được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích lịch sử - thắng cảnh tại Quyết định số 774/QĐ-BT ngày 21/6/1993, Lễ hội đền Đuổm được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Quyết định số 217/QĐ-BVHTTDL ngày 23/01/2017.
![]() |
Phối cảnh khu di tích khi hoàn thành việc trùng tu. |