Thái Lan - Việt Nam: Thức tỉnh nhà vô địch

0:00 / 0:00
0:00
TP - Thất bại 0-2 ở trận lượt đi khiến cánh cửa vào Bán kết AFF Cup 2020 trở nên khó khăn với đội tuyển Việt Nam. Liệu thầy trò HLV Park Hang-seo có thể vượt qua Thái Lan trong cuộc đối đầu ở lượt về vào 19h30 ngày 26/12?
Thái Lan - Việt Nam: Thức tỉnh nhà vô địch ảnh 1

Tiền vệ Quang Hải sẽ tỏa sáng trong trận lượt về tối nay

Đánh giá một cách tổng thể, đội tuyển Việt Nam đang gặp nhiều bất lợi trước đối thủ trên nhiều phương diện, gồm cả lực lượng cũng như sức ép tâm lý.

Cụ thể, quân số trong tay HLV Park Hang-seo vốn đã hao hụt trong quá trình tham dự Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, ở trận lượt về lại mất thêm trung vệ Duy Mạnh vì chấn thương. Bùi Tiến Dũng mới bị đau, rất khó đảm bảo phong độ tốt nhất trong khi những vị trí còn lại đều có dấu hiệu suy giảm thể lực. Thực tế việc thi đấu dài ngày, cường độ cao đã bào mòn cả thể lực và tinh thần của các cầu thủ, đặc biệt những người thường xuyên đá chính như Quế Ngọc Hải, Tuấn Anh, Tiến Linh hay Phan Văn Đức.

Ngược lại, Thái Lan nhờ thời gian nghỉ ngơi dài hơn, binh lực đầy đủ, đang cho thấy sức chiến đấu rất mạnh mẽ. Sự trở lại của Chanathip Songkrasin càng tiếp thêm sức mạnh cho tuyển Thái. Bên cạnh đó, Theerathon hay Sarach Yooyen, Teerasil Dangda và cả Supachok Sarachat đều đạt phong độ cao.

Tình thế khó khăn hơn khi ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã để thua đối thủ 0-2. HLV Park Hang-seo và các học trò đánh mất quyền tự quyết trong việc lựa chọn lối chơi. Đây là khó khăn lớn bởi ông Park vốn sở trường phòng ngự-phản công. Theo chuyên gia Trịnh Minh Huế, khi phải bỏ sở trường chơi sở đoản, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp bất lợi.

Tuy nhiên không phải vì vậy mà đội tuyển Việt Nam không còn cơ hội để lật ngược tình thế. Dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam từng nhiều phen lâm vào hoàn cảnh khó khăn, phải đối đầu với những đối thủ rất mạnh. Đối với nhiều người, 2 tình huống dứt điểm trúng xà ngang và cột dọc của Quang Hải ở trận lượt đi báo hiệu một tín hiệu xấu hay sự thiếu may mắn. Điều đó không sai bởi chỉ cần 1 bàn thắng, cán cân giữa đôi bên ở trận lượt về sẽ không chênh lệch.

Tuy nhiên nhìn từ khía cạnh lạc quan, rõ ràng đội tuyển Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng phá lưới đối phương chỉ với 1 chút may mắn cần thiết. Tình huống Quang Hải kiến tạo cho Phan Văn Đức cũng đem lại những gợi ý cho ông Park về cách thức đánh bại hàng thủ Thái Lan. Thực tế, dù sở hữu thể hình tốt nhưng các trung vệ Thái Lan xoay trở không thực sự giỏi. Nếu các tiền đạo Việt Nam biết khoét vào điểm yếu này, cơ hội có thể tăng lên.

Tuy nhiên, một vấn đề quan trọng HLV Park Hang-seo cần tính đến là năng lượng chiến đấu của các cầu thủ. Những phút cuối trận đấu lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã tấn công rất mạnh với những nhân tố mới, trẻ trung như Hà Đức Chinh hay Tấn Tài. Đến lúc này, có lẽ nhiều người sẽ thấy tiếc khi suốt giai đoạn qua, ông Park duy trì đội hình quen thuộc quá lâu. Điều này khiến cho các trụ cột bị quá tải, đánh mất cảm hứng chơi bóng trong khi quân số dự bị không được thi đấu thường xuyên, không đạt được trạng thái tốt.

Trước một đối thủ giàu kinh nghiệm như Thái Lan, đội tuyển Việt Nam rất cần có sự kết hợp giữa kinh nghiệm của những trụ cột và năng lượng của các nhân tố mới. Ở giữa sân, Hoàng Đức và Quang Hải vẫn đang thi đấu với phong độ cao. Cả hai cần được tạo cơ hội nhiều hơn cho mặt trận tấn công.

Trong bóng đá, không điều gì là không thể xảy ra. Cách biệt 2 bàn, nói như HLV Park Hang-seo, là có thể lật ngược. Đây là lúc đội tuyển Việt Nam cần nhất thể hiện tinh thần không từ bỏ như đã từng chứng minh trong những tình huống khó khăn 3 năm qua. Đánh bại Thái Lan là nhiệm vụ khó nhưng không hề bất khả thi.

MỚI - NÓNG