![]() |
| Thủ tướng Thaksin Shinawatra trong cuộc họp báo |
Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra tuyên bố: “Nếu ông Thantiratanawong đưa ra được lời cảnh báo kịp thời thì số người thiệt mạng vì sóng thần đã giảm được tối đa”
Nhật báo Nation (Dân tộc) dẫn lời các quan chức chính phủ cho biết các thiết bị đo địa chấn ở Thái Lan đã thu được những chấn động mạnh ngầm dưới lòng đất ngoài khơi quần đảo Sumatra. Các chấn động này xảy ra một giờ trước khi đợt sóng thần đầu tiên tấn công vào Thái Lan. Nhưng theo tờ Nation, thì những chấn động này đã không được những người có trách nhiệm quan tâm đúng mức và đưa ra lời cảnh báo kịp thời.
Theo thông báo từ Văn phòng Chính phủ, ông Suparerk Transriratanawong sẽ cùng phối hợp với Cựu Giám đốc Cơ quan khí tượng Thái Lan trước đây, ông Samith Dhammasaroj, xây dựng một hệ thống báo động cảnh báo nhiều kiểu thảm họa thiên tai khác nhau. Tờ Nation cũng cho biết Chính phủ Thái Lan đã thành lập một ủy ban điều tra xác định nguyên nhân tại sao Cơ quan khí tượng đã không đưa ra được lời cảnh báo sóng thần.
Tờ nhật báo gợi lại năm 1998, Cơ quan khí tượng đã đưa ra báo động về một nguy cơ sóng thần ở bờ biển Phuket khiến người dân rất hốt hoảng. Nhưng trong thực tế sóng thần đã không xảy ra. Lời cảnh báo này đã khiến cho các đơn vị kinh doanh du lịch trong vùng hết sức tức giận.
![]() |
| Người dân Thái Lan cầu nguyện cho các nạn nhân của sóng thần |
Dự kiến một cuộc họp quốc tế sẽ được tổ chức ngày 6/1 tại Djakarta. Các quốc gia khu vực Nam Á dự định xây dựng một hệ thống cảnh báo quốc tế giống như hệ thống cảnh báo được triển khai ở Thái Bình Dương. Ấn Độ thông báo sẽ đầu tư 27 triệu USD (tương đương 20 triệu euro) mua các thiết bị đo chấn động ngầm dưới đáy biển.
Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell, đang có chuyến công du một số quốc gia châu Á, tuyên bố Mỹ sẽ giúp đỡ các quốc gia chịu ảnh hưởng của sóng thần trang bị một hệ thống báo động sóng ngầm. UNESCO xây dựng một hệ thống cảnh báo quốc tế ở khu vực Ấn Độ Dương và khu vực Caribean. Hồi tháng 12/2004, một nhóm chuyên gia Pháp cũng đã đến Indonesia để thảo luận về xây dựng một hệ thống báo động dọc bờ biển nước này. Theo các chuyên gia để xây dựng hệ thống cảnh báo này cần khoảng thời gian một năm.
Theo Bộ Du lịch Thái Lan, sau thảm họa sóng thần số du khách nước ngoài đến Thái Lan trong những ngày đầu năm 2005 đã giảm 27% so với cùng kỳ năm 2004.

