TPO - Đại sứ quán Nga tại thủ đô Damascus (Syria) hôm qua, 16/7 đã bị tấn công bằng hai quả đạn pháo, gây thiệt hại nặng nề về vật chất.
Theo hãng thông tấn SANA, hai quả đạn pháo đã rơi trúng khu vực Đại sứ quán Nga tại Damascus (Syria) vào hôm qua, 16/7.
Trong đó, một quả đạn pháo bắn trúng tòa nhà sứ quán, quả còn lại rơi xuống khu vực gần đó. Vụ việc chỉ gây thiệt hại về vật chất, không có thương vong về người.

Lời cáo buộc của Mỹ về việc máy bay quân sự của Syria đã ném bom hóa học xuống thị trấn Khan Sheikhoun, tỉnh Idlib, đã lộ ra điểm bất hợp lý, theo quan chức Bộ Ngoại giao Nga.
Theo Al Jazeera, quả đạn pháo được bắn đi bởi các chiến binh hoạt động tại Damascus.
Trước đó, Đại sứ quán Nga tại Damascus từng bị tấn công bởi nhóm phiên quân khủng bố ở vùng ngoại ô.
Hồi đầu năm nay, Đại sứ quán Nga ở Syria đã hứng đạn pháo từ khu vực Jobar do khủng bố kiểm soát, nằm cách Damascus vài cây số về phía đông bắc.
Vụ tấn công tại Đại sứ quán Nga xảy ra vài giờ sau khi một quả bom phát nổ gần một bệnh viện ở thành phố Idlib (Syria), làm bị thương 5 người, trong đó có 2 trẻ em.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tuyên bố cộng đồng tình báo nước này có bằng chứng đanh thép cho thấy quân đội Syria đã sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công ngày 4/4 ở Idlib khiến 280 người thương vong.

Cố vấn quân sự Nga, Đại úy Nikolay Afanasov đã thiệt mạng bởi cuộc tập kích bất ngờ của nhóm vũ trang đối lập bằng súng cối nhằm vào quân chính phủ Syria hôm 11/7.

Sáu đoàn xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào vùng Musabayli, tỉnh Kilis của nước này, giáp biên giới với Syria.

Bộ Ngoại giao Iran cho rằng, lệnh ngừng bắn ở tây nam Syria của Nga và Mỹ nên được mở rộng trên toàn quốc gia Trung Đông này.