Đại sứ quán Nga tại Syria trúng đạn pháo, thiệt hại về vật chất

Đại sứ quán Nga tại thủ đô Damascus bị phá hủy sau vụ tấn công. Ảnh: Reuters
Đại sứ quán Nga tại thủ đô Damascus bị phá hủy sau vụ tấn công. Ảnh: Reuters
TPO - Đại sứ quán Nga tại thủ đô Damascus (Syria) hôm qua, 16/7 đã bị tấn công bằng hai quả đạn pháo, gây thiệt hại nặng nề về vật chất.

Theo hãng thông tấn SANA, hai quả đạn pháo đã rơi trúng khu vực Đại sứ quán Nga tại Damascus (Syria) vào hôm qua, 16/7.

Trong đó, một quả đạn pháo bắn trúng tòa nhà sứ quán, quả còn lại rơi xuống khu vực gần đó. Vụ việc chỉ gây thiệt hại về vật chất, không có thương vong về người.

Theo Al Jazeera, quả đạn pháo được bắn đi bởi các chiến binh hoạt động tại Damascus. 

Trước đó, Đại sứ quán Nga tại Damascus từng bị tấn công bởi nhóm phiên quân khủng bố ở vùng ngoại ô.

Hồi đầu năm nay, Đại sứ quán Nga ở Syria đã hứng đạn pháo từ khu vực Jobar do khủng bố kiểm soát, nằm cách Damascus vài cây số về phía đông bắc.

Vụ tấn công tại Đại sứ quán Nga xảy ra vài giờ sau khi một quả bom phát nổ gần một bệnh viện ở thành phố Idlib (Syria), làm bị thương 5 người, trong đó có 2 trẻ em.

Theo Theo Al Jazeera
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.