TPO - Bộ Ngoại giao đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước để có phương án bảo hộ các công dân Việt Nam tại Qatar trong trường hợp cần thiết.
Bà Lê Thị Thu Hằng, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, cho biết như vậy tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 15/6 để trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết chuẩn bị của Bộ Ngoại giao để kịp thời bảo hộ các công dân Việt Nam tại Qatar trong bối cảnh đang xảy ra cuộc khủng hoảng tại quốc gia vùng Vịnh này.
Bà Hằng cho biết, ngay khi tình hình Qatar trở nên căng thẳng, Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar thường xuyên cập nhật tình hình, theo dõi sát các diễn biến liên quan. Theo thông tin mới nhất Bộ Ngoại giao vừa trao đổi với ĐSQ Việt Nam tại Qatar, tình hình người Việt ở Qatar vẫn ổn định và không có xáo trộn lớn.
Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với các công ty phái cử lao động, các ban liên lạc người lao động tại Qatar để thường xuyên cập nhật thông tin cho người lao động về tình hình tại Qatar, động viên công dân Việt Nam ổn định tinh thần, làm việc và sinh sống bình thường, giữ liên lạc chặt chẽ với Đại sứ quán để có thể được hỗ trợ kịp thời trong trường hợp cần thiết.

Mỹ hôm qua tuyên bố, tình hình Qatar đang diễn biến theo hướng tích cực sau khi quan chức cấp cao nước này trao đổi với các quốc gia vùng Vịnh để giảm nhiệt cuộc đối đầu. Trong khi đó, nhiều gia đình đa quốc tịch đang chịu cảnh ly tán vì chiến dịch phong tỏa.
Trước đó, trả lời PV Tiền Phong qua email, anh Nguyễn Tiến Hiệp, một người Việt đang làm trong ngành dầu khí ở Qatar và là thành viên Ban liên lạc Hội người Việt ở Qatar, cho biết, anh thấy tình hình hiện tại ở Qatar vẫn ổn định, không thấy bất cứ diễn biến bất ổn nào. Anh Hiệp cho biết việc anh có rời khỏi Qatar hay không tuỳ vào diễn biến tình hình.
Còn Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Heather Nauert, hôm qua nói với báo giới rằng điều tồi tệ nhất trong cuộc khủng hoảng Qatar đã ở phía sau, sau khi các quan chức cấp cao của Mỹ có các trao đổi với những người đồng cấp ở vùng Vịnh để hạ nhiệt cuộc khủng hoảng.

Bản hợp đồng trị giá 12 tỷ USD với Qatar là động thái mới nhất từ Mỹ trong thời điểm cuộc khủng hoảng ngoại giao tại vùng Vịnh vẫn đang tiếp diễn. Ngoài ra, Washington cũng đã gửi 2 tàu chiến đến Doha để tiến hành tập trận chung.

Thỏa thuận mua máy bay F-15 của Mỹ trị giá 12 tỷ USD được Bộ trưởng Quốc phòng Qatar Khalid bin Mohammed Al-Attiyah ký với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ngoại giao tại vùng Vịnh chưa có hồi kết.

Trong lúc cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar và một số quốc gia láng giềng vùng Vịnh vẫn tiếp diễn, Mỹ vừa đồng ý sẽ bán máy bay chiến đấu F-15 trị giá 12 tỷ USD cho Qatar.

Cơ quan hàng không Liên Hợp Quốc cho hay, đang xem xét yêu cầu từ Qatar để can thiệp vào vụ các nước láng giềng vùng Vịnh cấm các chuyến bay từ Qatar vào không phận của họ, một phần trong cuộc khủng hoảng ngoại giao lớn nhất nhiều năm qua.

Có nhiều nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng ngoại giao tại vùng Vịnh hiện nay. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia về vùng Vịnh cho rằng, để giải quyết cuộc khủng hoảng này, vấn đề mang tính quyết định là Qatar phải thay đổi cách tiếp cận của mình bằng cách tuân thủ những cam kết đã ký với các nước vùng Vịnh.

Đại sứ Mỹ tại Qatar – bà Dana Smith hôm 13/6 bất ngờ tuyên bố sẽ từ nhiệm mà chưa đưa ra bất kì lời giải thích chính thức nào, theo Sputnik News.

Qatar có thể dễ dàng bảo vệ nền kinh tế và tiền tệ chống lại các biện pháp trừng phạt của các quốc gia Ả Rập khác, Bộ trưởng Tài chính Qatar Ali Sherif al-Emadi cho biết.