Tàu chiến Nga đến Ấn Độ diễn tập cùng tàu Mỹ, Iran

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai tàu hải quân Nga đã đến Ấn Độ để tham gia cuộc tập trận đa quốc gia MILAN 2024. Tuần dương hạm lớp Slava - Varyag và tuần dương hạm lớp Udaloy - Marshal Shaposhnikov đã cập cảng Visakhapatnam ở miền nam Ấn Độ hôm thứ Hai (19/2).
Tàu chiến Nga đến Ấn Độ diễn tập cùng tàu Mỹ, Iran ảnh 1

Tàu Marshal Shaposhnikov cập cảng Ấn Độ để tham gia cuộc tập trận MILAN 2024. Ảnh: X

Cuộc tập trận hải quân do New Delhi tổ chức sẽ có sự tham gia của hơn 50 quốc gia, bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, Indonesia... cũng như Iran, Yemen, Qatar, Iraq.

Cuộc tập trận diễn ra vào thời điểm một số bên tham gia đã triển khai tàu tới Biển Đỏ vì căng thẳng ở Trung Đông.

Khoảng 20 tàu chiến và tàu ngầm, máy bay tuần tra hàng hải và trực thăng tham gia cuộc tập trận kéo dài đến ngày 27/2. Ấn Độ dự kiến triển khai hơn 20 tàu, bao gồm tàu sân bay INS Vikramaditya do Nga chế tạo và tàu INS Vikrant.

"Mục đích chính của MILAN 2024 là tăng cường tương tác chuyên nghiệp giữa các lực lượng hải quân và tích lũy kinh nghiệm trong các hoạt động đa phương trên biển”, New Delhi cho biết.

Tư lệnh Hải quân Ấn Độ R.Hari Kumar nói với giới truyền thông hôm thứ Hai rằng nước này đang thực hiện các hoạt động chống cướp biển và chống máy bay không người lái lớn ở Biển Bắc Ả Rập và Biển Đỏ.

"Chúng tôi đang hợp tác với hải quân nước ngoài, chủ yếu là để trao đổi thông tin. Chúng tôi là cường quốc hải quân thường trú lớn nhất ở khu vực Ấn Độ Dương. Chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai phá hoại an ninh, ổn định và an toàn trong khu vực này”, ông nói.

Ấn Độ đã tăng cường đáng kể sự hiện diện tại tuyến đường vận chuyển quan trọng trên Biển Đỏ khi phong trào Houthi ở Yemen tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào các tàu buôn. New Delhi cũng bày tỏ lo ngại về hoạt động ngày càng gia tăng của cướp biển Somali.

MILAN 2024 là cuộc tập trận thứ 12 được tổ chức kể từ năm 1995.

Cuộc tập trận sẽ bao gồm các giai đoạn ở cảng và trên biển. Trong đó giai đoạn thứ hai sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 27/2, bao gồm các cuộc tập trận phòng không, diễn tập chống tàu chiến.

Theo RT
MỚI - NÓNG