Tận dụng ngoại lực để hỗ trợ tốt nhất cho Việt Nam vượt dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Ông David Dương - CT HĐQT CWS & VWS
Ông David Dương - CT HĐQT CWS & VWS
Tìm nguồn hỗ trợ vắc-xin ngừa COVID-19; mua máy thở; thương thảo với nhà cung cấp chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin ngừa COVID-19 về Việt Nam… là những điều ông David Dương, kiều bào Mỹ đã và đang thực hiện, với ước mong góp thêm một cánh tay đưa Việt Nam vượt cơn bão dịch.

Tái ký hợp đồng tỷ USD

Qua buổi trò chuyện trực tuyến, ông David Dương- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty California Waste Solutions (CWS) tại Hoa Kỳ và Công ty TNHH Xử lý Chất Thải Việt Nam (VWS) tại Việt Nam, báo tin vui, đó là vừa tái ký hợp đồng thu gom và xử lý chất thải với Thành phố San Jose bang California có thời hạn 15 năm sau khi hết hợp đồng cũ, trị giá 1,2 tỷ USD.

Đồng thời, Thành phố Oakland cũng thương lượng với CWS để gia hạn thêm 10 năm và bổ sung thêm một số hạng mục thu gom thêm rác thải cồng kềnh. Trước đó, CWS đã ký Hợp đồng 20 năm với thành phố Oakland vào năm 2015, 2016 chính thức đi vào hoạt động. Hợp đồng trị giá hơn 1 tỷ USD.

Tận dụng ngoại lực để hỗ trợ tốt nhất cho Việt Nam vượt dịch COVID-19 ảnh 1

Nhân viên CWS thu gom rác tái chế tại Hoa Kỳ

“Với điều kiện bình thường, nhà máy này sẽ xây dựng trong khoảng 1 năm. Nhưng hiện nay do tình hình dịch bệnh, các nguyên vật liệu xây dựng khan hiếm, đội ngũ nhà thầu thi công cũng đang thiếu hụt nên thời gian xây dựng dự kiến sẽ tăng lên gấp đôi. Với lợi thế về vị trí ngay cầu cảng thành phố Oakland, các sản phẩm từ rác sau khi được phân loại sẽ được đóng kiện để vận chuyển đi các nơi rất thuận tiện” – ông David Dương cho biết.CWS cũng vừa mới mua miếng đất 14 mẫu tại cầu cảng của Thành phố Oakland để xây dựng nhà máy phân loại và tái chế. Tất cả các thủ tục giấy phép đã được thành phố Oakland và các sở ban ngành phê duyệt. Dự kiến nhà máy này được đầu tư khoảng 120 triệu USD, xây dựng trong thời gian 2 năm.

Trong hợp đồng mới, VWS cũng sẽ thay đổi hết dàn xe mới và chạy bằng nhiên liệu sạch, không ảnh hưởng môi trường. Tổng số xe đang hoạt động tại Thành phố San Jose là 70 chiếc, phục vụ 170.000 căn hộ/tháng.

Sức khỏe công nhân là trên hết

Chia sẻ về việc đảm bảo sức khỏe người lao động, ông David Dương cho biết, tại Mỹ, người lao động luôn được trang bị những công cụ cần thiết để phòng ngừa bệnh dịch theo đúng hướng dẫn của cơ quan chức năng như khẩu trang, tấm kính chắn giọt bắn, bao tay, dung dịch khử khuẩn.

Những ai có biểu hiện như sốt, ho, khó thở liền được đưa đi kiểm tra, nếu phát hiện dương tính với những biểu hiện nặng sẽ được đưa vào bệnh viện. Những trường hợp nhẹ sẽ cách ly tại nhà 14 ngày. Sau đó kiểm tra lại, nếu bình thường họ sẽ trở lại làm việc.

Tận dụng ngoại lực để hỗ trợ tốt nhất cho Việt Nam vượt dịch COVID-19 ảnh 2

Nhân viên CWS kiểm tra và dán giấy thông báo từ chối thu gom rác nếu người dân phân loại không đúng rác tái chế

Trong thời gian đầu dịch bệnh, người lao động có tâm lý lo lắng nên nghỉ việc nhiều dẫn đến thiếu hụt lao động. Dần dần, những người đã vượt qua 14 ngày đều trở lại làm việc bình thường. Điều này làm cho người lao động càng thêm tin tưởng và không còn nhiều sợ hãi, lo lắng như trước.

Còn tại Việt Nam, VWS đang thực hiện “3 tại chỗ”, tất cả công nhân đều chấp nhận xa gia đình, xa vợ con vào công ty ở để làm việc nên được tăng thêm 300.000 đồng/ngày để hỗ trợ tinh thần; đồng thời lo nơi ăn chốn ở cho họ chu đáo. Công ty rất cám ơn sự đồng hành, chung sức cùng công ty để duy trì vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - ông David Dương bày tỏ.

Ngoài việc thực hiện 3 tại chỗ, VWS tăng cường phun xịt, đảm bảo quy trình xử lý rác an toàn. Công nhân đều xét nghiệm COVID-19 hàng tuần.

Hiện nay, đa số công nhân tại công trường, công ty đều an toàn, tất cả đều được tiêm vắc-xin mũi 1 ngừa COVID-19.Công ty cung cấp thuốc bổ để tăng cường sức khỏe. “Mặc dù lượng rác về công ty khoảng 4.000 tấn/ngày (giảm gần 2.000 tấn/ngày), nhưng VWS vẫn duy trì đầy đủ công nhân viên làm việc để tạo nguồn thu nhập ổn định cho người lao động” – Tổng giám đốc VWS khẳng định.

Sẽ sản xuất vắc-xin COVID-19 tại Việt Nam

Ông David Dương cho biết, 3 tháng qua, ông dành thời gian đi tìm vắc-xin để mua tặng Việt Nam nhưng không được. Trước tình hình đó, ông xoay qua việc vận động những mối quen biết để khi Mỹ tài trợ vắc-xin sẽ phân bổ cho Việt Nam nhiều hơn.

Nhiều công ty của Mỹ tại một số quốc gia đang di dời một phần về Mỹ, một phần đến các nước Châu Á, trong đó có Việt Nam. Nếu để dịch ảnh hưởng đến những công ty của Mỹ mới di dời qua, hoặc đang dự định di dời thì vô hình trung sẽ làm ngăn cản đến an ninh quốc gia về vấn đề cung cấp thiết bị, vật dụng cần thiết trong tương lai như đã diễn ra trong năm 2020. Do đó Mỹ cần phải giúp Việt Nam thoát khỏi dịch bệnh. Bên cạnh đó, hiện có khoảng 100.000 công dân Hoa Kỳ và một lượng lớn người có "thẻ xanh Hoa Kỳ" đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Đây cũng là những đối tượng được Hoa Kỳ rất quan tâm.

“Trong tuần trước Không quân Hoa Kỳ đã hoàn tất hợp đồng để viện trợ cho Việt Nam, 77 tủ đông âm sâu bảo quản vắc-xin COVID-19. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng” – ông David Dương chia sẻ.

Tuy nhiên, ông David Dương cho rằng, để có được vắc-xin ngừa COVID-19 nhanh nhất là phải chủ động sản xuất được vắc-xin. Ở Hoa Kỳ, các nhà nghiên cứu về vắc-xin cho rằng, về lâu dài vắc-xin phòng chống virus SARS-CoV-2 có thể sẽ được tiêm chủng hàng năm giống như phòng ngừa dịch cúm.

Tận dụng ngoại lực để hỗ trợ tốt nhất cho Việt Nam vượt dịch COVID-19 ảnh 3

Dàn xe thu gom rác tái chế tại 2 TP San Jose và Oakland của CWS tại Hoa Kỳ

Do đó, ông David Dương tìm nhà cung cấp vắc-xin tại Hoa Kỳ, thương thảo để chuyển giao công nghệ về Việt Nam sản xuất. Khi nhà sản xuất chuyển giao công nghệ, cũng đồng nghĩa với việc họ có trách nhiệm nghiên cứu thường xuyên để cung cấp công thức ngăn ngừa những chủng virus mới cho đơn vị nhận công nghệ chuyển giao.

Việc tiếp theo là tìm nhà sản xuất trong nước đã có dây chuyền công nghệ sản xuất vắc-xin tiếp nhận việc chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin ngừa Covid-19. “Đã có 2 đơn vị lớn tại Việt nam đã liên lạc với tôi. Nếu làm được vắc-xin ngừa COVID-19 tại Việt Nam thì thời gian đưa vào sử dụng sẽ nhanh nhất, chi phí rẻ nhất và vắc-xin này còn có thể điều trị những vi khuẩn của những nước nhiệt đới. Tôi đã làm việc và đã ký được hợp đồng chuyển giao công nghệ. Hy vọng trong vài tuần nữa sẽ có kết quả chính thức” – ông David Dương thông tin.

Ngoài ra, lãnh đạo VWS đang tiến hành mua 100 máy trợ thở để đưa về nước. Đồng thời đặt mua 1.000 máy tạo oxy có thể sử dụng trên xe cấp cứu, hoặc tại gia đình để khi người dân bị khó thở có thể sử dụng tại nhà, những trường hợp nhẹ không cần phải vào bệnh viện.

Thời gian qua, Công ty VWS đã tài trợ nhiều trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19 gồm 3.600 que test nhanh COVID-19, xuất xứ Hàn Quốc cho MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre và tỉnh Đồng Tháp với tổng giá trị gần 600 triệu đồng; tài trợ khẩu trang N95, quần áo chống dịch COVID-19 cho một số cơ quan truyền thông tuyến đầu chống dịch.

Công ty VWS dự kiến tặng phương tiện vận chuyển cho địa phương - nơi công ty đặt dự án để có thể chủ động hơn trong việc vận chuyển bệnh nhân COVID-19 nặng đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

MỚI - NÓNG