Có 34 kết quả :

Học viên trường Sỹ quan Lục quân 1 sẵn sàng cống hiến thanh xuân để bảo vệ Tổ quốc

Học viên trường Sỹ quan Lục quân 1 sẵn sàng cống hiến thanh xuân để bảo vệ Tổ quốc

TPO - Nguyễn Học Trí (sinh năm 2002) sinh ra và lớn lên tại huyện Thường Tín, Hà Nội hiện là học viên năm 4 đào tạo sỹ quan chỉ huy tham mưu chuyên ngành trinh sát bộ đội, trường Sỹ quan Lục quân 1. Với niềm đam mê và định hướng từ gia đình, Học Trí quyết tâm theo đuổi ngành học đặc thù này. Chấp nhận sống xa gia đình và rèn luyện bản thân trong môi trường đào tạo khắc nghiệt, anh cảm thấy hạnh phúc và tự hào vì được sống trong lý tưởng của Đảng, được cống hiến thanh xuân góp phần bảo vệ Tổ quốc.
Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Giàng A Chu

'Tướng lĩnh, sỹ quan 50 tuổi, còn sung sức nhưng đã phải nghỉ hưu'

TPO - “Sỹ quan, Tướng lĩnh hơn 50 tuổi, còn khỏe mạnh, sung sức nhưng đã đến tuổi nghỉ hưu. Như vậy, tuổi nghỉ hưu giữa lao động bình thường với lực lượng vũ trang chưa đồng nhất, có sự chênh lệch rất xa, cần phải nghiên cứu, quy định cho phù hợp”, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Giàng A Chu nêu khi Uỷ ban Về các vấn đề xã hội họp phiên toàn thể, cho ý kiến về dự án Bộ Luật Lao động sửa đổi, chiều 6/8.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao quyết định và mũ nồi xanh - biểu tượng của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc cho 5 sỹ quan.

5 sỹ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

TP - Ngày 5/4, tại Trung tâm Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB Liên Hợp Quốc đã trao quyết định và giao nhiệm vụ cho 5 sỹ quan lên đường làm nhiệm vụ GGHB Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan.
Thượng úy Bao Minh Tiến hướng dẫn các em tham gia “Lớp tin học cộng đồng Thiềng Liềng”.

Thợ săn… giải thưởng

TP - Trong số 40 sỹ quan trẻ giỏi cấp toàn quân năm 2015, hai chàng thượng úy Nguyễn Việt Nga và Bao Minh Tiến sở hữu “bộ sưu tập” hàng loạt danh hiệu bởi những thành tích đáng nể trong quá trình công tác.
Bình chọn sỹ quan trẻ giỏi tiêu biểu

Bình chọn sỹ quan trẻ giỏi tiêu biểu

TP - Sáng 7/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị bình chọn sỹ quan trẻ giỏi tiêu biểu toàn quân năm 2015. Theo trung tá Thái Đức Hạnh, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng bình chọn sĩ quan trẻ giỏi tiêu biểu toàn quân, có 55 hồ sơ/55 đầu mối đơn vị giới thiệu, đề nghị bình chọn.
Chuyện về đội TNXP tiếp quản Thủ đô

Chuyện về đội TNXP tiếp quản Thủ đô

TP - Cho đến nay vẫn ít người biết khi tiếp quản Thủ đô Hà Nội có sự tham gia hết sức tích cực của Đội thanh niên xung phong. Hơn 300 đội viên còn rất trẻ hăng hái tham gia vận động, tuyên truyền nhân dân, đấu tranh với các đối tượng phản động, dạy múa hát cho thanh thiếu niên…
Chân dung người xây dựng mạng lưới tình báo chiến lược

Chân dung người xây dựng mạng lưới tình báo chiến lược

Trong kháng chiến chống Pháp, ông Hoàng Mỹ trở thành Cục trưởng đầu tiên của Cục tình báo Bộ Quốc phòng. Từ năm 1948, ông đã góp phần đào tạo, xây dựng và tổ chức được một số nhà tình báo chiến lược cài trong các cơ quan quyền lực tối cao của chính quyền Việt Nam Cộng hòa sau này...
Tìm “một nửa yêu thương” là nhu cầu của nhiều sỹ quan trẻ ở Quân đoàn 1. Ảnh: Nguyễn Minh

Nỗi niềm sỹ quan trẻ

TP - Cống hiến và hưởng thụ, kinh nghiệm và kỹ năng sống, tương lai bản thân trong con đường binh nghiệp, chăm lo cho gia đình, khó tìm bạn gái … Đó là những vướng mắc, băn khoăn của nhiều người trong gần 1.500 sỹ quan trẻ ở Quân đoàn 1. 
Chủ tịch nước thăm Quân chủng Phòng không-Không quân

Hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc

TP - Quân chủng Phòng không - Không quân (PKKQ) vừa tổ chức tọa đàm “Cán bộ, sĩ quan trẻ phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ” nhằm đánh giá tình hình nhận thức tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, thái độ của đội ngũ cán bộ, sĩ quan, đảng viên trẻ; những khó khăn, vướng mắc về chế độ, chính sách, điều kiện công tác, sắp xếp, bố trí, bổ nhiệm…
Biểu dương chiến sĩ Cảnh sát biển dũng cảm

Biểu dương chiến sĩ Cảnh sát biển dũng cảm

TP - Chiều 27/5, Ban Thanh niên Quân đội cho biết, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và T.Ư Đoàn vừa ký quyết định trao tặng Bằng khen và Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 4 cán bộ, nhân viên thuộc Vùng Cảnh sát biển 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) vì tinh thần dũng cảm và thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao trong quá trình tham gia đấu tranh ngăn cản Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
Phó Tổng Thư ký LHQ Amecrah Haq (giữa) và hai sỹ quan Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Sudan. Ảnh: Nguyễn Minh

Chiếc mũ nồi xanh hòa bình của lính Cụ Hồ

TP - Với sự chứng kiến của lãnh đạo Liên Hợp Quốc (LHQ), quan chức ngoại giao, quân sự nhiều nước trên thế giới, lễ thành lập Trung tâm gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam diễn ra sáng 27/5, tại Hà Nội, đã đánh dấu sự tham gia chính thức của Việt Nam vào hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ.
Biểu dương những Cảnh sát biển dũng cảm ở Hoàng Sa

Biểu dương những Cảnh sát biển dũng cảm ở Hoàng Sa

TPO - Chiều 27/5, Ban Thanh niên Quân đội cho biết, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và T.Ư Đoàn vừa ký quyết định trao tặng Bằng khen và Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 4 cán bộ, nhân viên thuộc Vùng Cảnh sát biển 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam).
Quân đội cần cơ chế để trẻ hóa cán bộ cấp tướng. ảnh minh họa: hồng vĩnh

Tránh lạm dụng phong hàm cấp tướng

TP - Sáng 16/4, góp ý vào dự thảo Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (sửa đổi), đa số ý kiến tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất phạm vi sửa đổi, bổ sung tại dự thảo. Một số ý kiến cho rằng, cần quy định cụ thể, tránh lạm dụng trong phong hàm cấp tướng.