Học viên trường Sỹ quan Lục quân 1 sẵn sàng cống hiến thanh xuân để bảo vệ Tổ quốc

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Học Trí (sinh năm 2002) sinh ra và lớn lên tại huyện Thường Tín, Hà Nội hiện là học viên năm 4 đào tạo sỹ quan chỉ huy tham mưu chuyên ngành trinh sát bộ đội, trường Sỹ quan Lục quân 1. Với niềm đam mê và định hướng từ gia đình, Học Trí quyết tâm theo đuổi ngành học đặc thù này. Chấp nhận sống xa gia đình và rèn luyện bản thân trong môi trường đào tạo khắc nghiệt, anh cảm thấy hạnh phúc và tự hào vì được sống trong lý tưởng của Đảng, được cống hiến thanh xuân góp phần bảo vệ Tổ quốc.
Học viên trường Sỹ quan Lục quân 1 sẵn sàng cống hiến thanh xuân để bảo vệ Tổ quốc ảnh 1

Nguyễn Học Trí - Học viên năm 4 trường Sỹ quan Lục quân 1.

Sau khi hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, Học Trí quyết định gắn bó tương lai với ngành Quân đội bằng niềm yêu thích đặc biệt với ngành và niềm mong muốn, hy vọng của bố. Trải qua 4 năm học tập và rèn luyện tại Tiểu đoàn 3 (Tiểu đoàn Trinh sát) trường Sỹ quan Lục quân 1, Học Trí đã xuất sắc đạt được nhiều thành tích: Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam; Tiểu đội phó tiểu đội 3, Trung đội 2, Đại đội 7, Tiểu đoàn 3; Đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến năm học 2020-2021; Đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến năm học 2021-2022; Đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến năm học 2022-2023; Đạt giải Nhì hội diễn văn nghệ cấp cơ sở; nhận Giấy khen Đại đội 7 “Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập vòng tổng hợp có bắn đạn thật cho học viên khoá 88”...

Học viên trường Sỹ quan Lục quân 1 sẵn sàng cống hiến thanh xuân để bảo vệ Tổ quốc ảnh 2

Học Trí (bên phải) tham gia Hội thi văn nghệ cấp cơ sở chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Từ cậu học sinh 17-18 tuổi đến học viên năm cuối trường Sỹ quan Lục quân 1, Học Trí đã thay đổi rất nhiều từ sức khoẻ, suy nghĩ đến hành động. Chàng học viên năm cuối chia sẻ: “Môi trường quân đội đã giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều trong suy nghĩ, hành động. Tại môi trường đặc thù này, mình được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ, gian khổ có, mệt mỏi có, nhưng cũng rất thú vị và đáng nhớ. Hình thức huấn luyện và chế độ ăn, ngủ trong quân ngũ giúp thân thể mình trở nên khỏe mạnh, dẻo dai. Cuộc sống trong quân ngũ đem đến cho mình thêm những người bạn, đồng chí, chúng mình hiểu được những vất vả của người lính nhưng luôn có nhau, cùng nhau cống hiến một phần công sức để bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng”...

Học viên trường Sỹ quan Lục quân 1 sẵn sàng cống hiến thanh xuân để bảo vệ Tổ quốc ảnh 3

Học Trí cùng đồng đội Đạt Giải Nhì hội thi văn nghệ chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Những ngày đầu nhập học, như bao học viên quân đội khác,Trí phải làm quen với môi trường hoàn toàn mới. Hơn nữa, ngôi trường Lục quân là “cái nôi” đào tạo Sỹ quan chỉ huy, là xương sống của quân đội nên kỷ luật rất chính quy. Chia sẻ về thời gian đầu thích nghi với môi trường mới, chàng học viên năm 4 tâm sự: “Khó khăn đầu tiên với mình khi nhập học là phải xa gia đình, người thân, bạn bè, tạm gác lại những thú vui cá nhân để đến với môi trường mới, trải nghiệm mới. Nhiều lúc mình rất nhớ nhà, lóng ngóng với những công việc lần đầu tiên được thử sức… Môi trường Sỹ quan Lục quân 1 rất khắc nghiệt, phải song song rèn luyện cả thể lực và trí lực, không ít lần mình cảm thấy bất lực trước những nhiệm vụ, kỹ thuật khó khăn. Đặc biệt, học viên trường Sỹ quan Lục quân 1 sẽ phải trải qua 2 cuộc diễn tập hành quân năm thứ 3 và năm thứ 4 vô cùng gian khổ, học tập trong điều kiện sát thực tế chiến đấu, khắc phục mọi khó khăn khắc nghiệt của thời tiết”.

Sau tất cả, động lực để chàng học viên vượt qua những thử thách là gia đình, tình yêu Tổ quốc và niềm khát khao được cống hiến sức trẻ cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng Việt Nam.

Học viên trường Sỹ quan Lục quân 1 sẵn sàng cống hiến thanh xuân để bảo vệ Tổ quốc ảnh 4

Là một học viên trường Sỹ quan Lục quân 1, Nguyễn Học Trí luôn trau dồi cả trí lực, rèn luyện lối sống trong sạch, lành mạnh, nâng cao phẩm chất đạo đức, tích cực làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Học Trí bày tỏ khát khao cống hiến của một học viên sỹ quan: “Mình sẽ trau dồi những kiến thức đã được học tại trường để làm hành trang vững bước trên con đường trở thành một sỹ quan trong Quân Đội Nhân dân Việt Nam, sẽ đi bất cứ đâu, nhận bất cứ nhiệm vụ gì dù gian khổ, vất vả, khó khăn, cống hiến hết mình để phụng sự quân đội, bảo vệ Tổ quốc”.

Học viên trường Sỹ quan Lục quân 1 sẵn sàng cống hiến thanh xuân để bảo vệ Tổ quốc ảnh 5
Học viên trường Sỹ quan Lục quân 1 sẵn sàng cống hiến thanh xuân để bảo vệ Tổ quốc ảnh 6

Ảnh do nhân vật cung cấp.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

SVVN - Phạm Hoàng Yến (24 tuổi) đang theo học chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và kiên trì theo đuổi ước mơ du học, cô nàng đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc, trúng tuyển trường Đại học top 50 thế giới năm 2024 theo công bố của tổ chức Times Higher Education.
Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

SVVN - Mai Tiến Anh (sinh năm 1998) quê Ninh Bình, đang là sinh viên năm 3, lớp LTYK53B ngành Y khoa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Theo Tiến Anh, lý do chọn ngành là lúc còn nhớ năm học cấp 1, chỉ đơn giản là khi thấy bạn chảy máu đầu dùng tay che vào vết thương nên mình muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.
'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…