Sư cô và những mảnh đời bất hạnh

Sư cô Thích Nữ Minh Nguyên và các cháu nhỏ ở chùa
Sư cô Thích Nữ Minh Nguyên và các cháu nhỏ ở chùa
TP - Chùa Bửu Châu (tổ 2, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, Gia Lai) mấy năm gần đây trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều tấm lòng từ tâm và những cảnh đời éo le. 

Sư cô Thích Nữ Minh Nguyên trụ trì cho biết, em bé đầu tiên về đây vào năm 2004, nay đã là học sinh năm cuối tiểu học. Em bé sơ sinh được người dân đưa từ huyện Ia Grai về cho chùa nuôi dưỡng, vì mẹ và hai cậu đều bị bệnh tâm thần. Từ đó đến nay, chùa tiếp nhận hơn 50 trường hợp về nương nhờ cửa Phật.


Giải thích lí do vì sao, sư cô chọn con đường cưu mang những đứa trẻ mồ côi làm lẽ sống nơi cửa Phật, sư Thích Nữ Minh Nguyên cho biết: Trước năm 1975 vì chiến tranh, cha mẹ chết nên 4 chị em sư cô được cô nhi viện Quy Nhơn-Bình Định nuôi dưỡng. Năm 1975, cô nhi viện này giải thể, 4 chị em 2 gái, 2 trai mỗi người đi một ngả, đến giờ 2 em trai vẫn thất lạc. Cô được sư bà Hạnh Thiện mang về chùa sư nữ An Thạnh ở An Phú, Pleiku nuôi dưỡng. Từ đây, cô ấp ủ tâm nguyện được giúp đỡ những cảnh đời cơ nhỡ.

Ông Vũ Đức Dũng-Phó Chủ tịch UBND phường cho biết: Các cháu vào đây được sư cô chăm nom, nuôi dưỡng cho ăn học và chữa bệnh khá chu đáo. Hằng năm, UBND phường, các đoàn thể phường cũng như Đoàn thanh niên phường nhân các dịp lễ, tết đều xem đây là nơi cần quan tâm giúp đỡ, tặng quà, thăm hỏi. Thành phố Pleiku vừa có thông báo công nhận chùa Bửu Châu là Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi ngoài công lập.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.