TPO - Từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Vì thế, mức đóng BHYT tự nguyện hộ gia đình cũng sẽ được điều chỉnh.
TPO - Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Lê Ngọc Hân phải nghỉ học giữa chừng để đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho cha. Thế nhưng, Hân không may bị đuối nước tử vong.
TP - Ba năm trước, tôi bất ngờ khi đến khám tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn, bởi lúc vào khám, hồ sơ bệnh án của mình đều được lưu vào một chiếc thẻ. Bác sĩ bệnh viện này còn dặn tôi “lần sau tái khám chỉ việc mang chiếc thẻ này đi mà thôi”.
TPO - Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện K xin thôi tự chủ toàn diện do quá trình phòng chống dịch tác động đến nguồn tài chính, cơ chế điều luật liên quan lại được các luật khác quy định, nên khi triển khai gặp vướng mắc.
TPO - Đại biểu Quốc hội Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng, cần quy định về hình thức, phương thức triển khai xã hội hóa phù hợp với đặc thù của lĩnh vực y tế nhưng không trái với tinh thần của pháp luật về đầu tư công, về quản lý, sử dụng tài sản công.
TPO - Ông Võ Ngọc Thành, người vừa bị Thủ tướng cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (nhưng vẫn còn chức vụ khác) tiếp tục có đơn xin nghỉ dài ngày để đi chữa bệnh.
TPO - Ngành Y tế Nghệ An đã tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất do cơn lũ quét lịch sử vừa qua.
TPO - Quá trình điều tra vụ 'gửi con chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt', Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can hai đối tượng liên quan về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả”.
TPO - Theo ông Võ Lê Nhật - Chủ tịch UBND TP. Huế, liên quan vụ gửi con đi chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt, với những tình tiết uẩn khúc, bất thường… nếu đúng như thông tin từ gia đình nạn nhân và báo chí phản ánh, thì thực tế đó là quá khủng khiếp và đau lòng.
Cặp vợ chồng ở Huế gửi con cho một người quen lên Lâm Đồng chữa bệnh với kinh phí 200 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, chưa đầy 1 tháng sau, người nhận chữa bệnh cho biết cháu chết vì Covid-19 nên đã tự thiêu cháu
TPO - Quá trình tổng kiểm tra, Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bình Phước phát hiện nhiều cơ sở hành nghề nha khoa hoạt động “chui” nên đã xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động của 15 cơ sở.
TP - Bệnh viện đa khoa Chân Mây (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) có trị giá đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Sau thời gian hoạt động kém hiệu quả và “hạ cấp” sáp nhập vào trung tâm y tế huyện, nơi đây trở nên hoang tàn.
TPO - “Xã hội hoá y tế hiện nay gần như đã tạm dừng, các hoạt động mua sắm trang thiết bị, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh gần như đã đóng băng, trong khi đó nhu cầu khám chữa bệnh của người dân càng ngày càng nâng cao”, đại biểu Nguyễn Thị Thuỷ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nêu.
TPO - Công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian qua cho thấy đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập trong Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi), như vấn đề điều động nhân lực; vấn đề cấp giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; vấn đề khám bệnh, chữa bệnh từ xa; vấn đề kê đơn, cấp phát thuốc cho người bệnh…
TPO - Những người điều hành Nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” vừa phải nhận thêm 2 quyết định xử phạt hành chính cùng thông điệp sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu tiếp tục chiêu trò khám, chữa bệnh phản khoa học, mê tín dị đoan.
TP - Đồng bào dân tộc Tày ở thôn Đồng Qua dưới chân dãy núi Hoàng Liên Sơn, thuộc xã Liêm Phú (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) có bài thuốc gia truyền chữa xương khớp rất hiệu quả. Đặc biệt bài thuốc này còn chữa được bệnh gút bằng loài cây leo trong rừng có tên là Gắm.
TPO - Bà Đỗ Thị Kim Cúc (ở TP.Thủ Đức, TPHCM) tố cáo ông Võ Hoàng Yên làm chết người trong quá trình khám chữa bệnh tại cơ sở Hưng An Tự, huyện Tánh Linh, Bình Thuận. Tuy nhiên, CQĐT xác định, không có cơ sở xác định nguyên nhân tử vong, không đủ yếu tố cấu thành tội “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp” đối với ông Yên.
TPO - 4 nhóm người được khuyến cáo nên hạn chế ăn rau bắp cải, hoặc có ăn chỉ một lượng nhỏ, đó là: người bị bướu cổ, người mắc bệnh thận, người có hệ tiêu hóa kém...
TPO - Ngày 8/1, theo Công an tỉnh Bắc Giang, cơ quan này đang điều tra làm rõ hành vi của một thầy bói lừa đảo có thể chữa được bệnh bằng hình thức cúng tâm linh, rồi chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.
TPO - Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX, năm 2021 thu hút 39 đơn vị đăng ký dự thi, với tổng số 315 báo cáo, trong đó, có 247 báo cáo khoa học, 68 báo cáo kĩ thuật. Đặc biệt, hội nghị có báo cáo khoa học tiếng Anh và báo cáo video kỹ thuật.
TPO - Cơ quan điều tra xác định, thầy lang đã quan hệ tình dục nhiều lần với một nữ bệnh nhân đến chữa hiếm muộn. Người phụ nữ sau đó sinh được 2 cháu đều là con chung với thầy lang này. Mặc dù người phụ nữ tố cáo bị thầy lang buộc chị “làm việc như thế” để thông kinh mạch, vậy vì sao vẫn không đủ căn cứ để khởi tố vụ án?
TPO - Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Vợ bận chữa vô sinh, chồng đón tình cũ về nhà tâm sự vì sợ... cô đơn , theo bác như vậy là chồng cháu biết anh ấy đã sai khi có mối quan hệ với tình cũ trong lúc cháu bận đi chữa bệnh rồi đấy.
TPO - Mắc bệnh ung thư, Thân tìm đến ma túy để giảm cơn đau, dần dà trở thành con nghiện. Khi đang thực hiện mua bán hơn 1kg ma tuý, Thân bị bắt cùng đồng bọn.