Cựu Chủ tịch tỉnh Gia Lai vừa bị cách chức tiếp tục xin đi chữa bệnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Võ Ngọc Thành, người vừa bị Thủ tướng cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (nhưng vẫn còn chức vụ khác) tiếp tục có đơn xin nghỉ dài ngày để đi chữa bệnh.

Ngày 21/10, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Tỉnh ủy Gia Lai đã nhận được đơn của ông Võ Ngọc Thành, người vừa bị Thủ tướng kỷ luật cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (ngày 15/9), tiếp tục làm đơn xin đi chữa bệnh dài ngày.

Đây là lần thứ hai, ông Thành làm đơn xin nghỉ để đi chữa bệnh.

Cựu Chủ tịch tỉnh Gia Lai vừa bị cách chức tiếp tục xin đi chữa bệnh ảnh 1

Ông Võ Ngọc Thành tiếp tục lần 2 làm đơn xin nghỉ dài ngày để đi chữa bệnh.

Đại diện Sở Nội vụ Gia Lai cho biết, mặc dù ông Võ Ngọc Thành bị cấp trên cách chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, kỷ luật cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhưng vẫn còn chức Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Một cán bộ Tỉnh ủy Gia Lai nói thêm, trường hợp này đang chờ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu để có hướng dẫn về công tác cán bộ.

Một lãnh đạo Bệnh viện Y học cổ truyền Gia Lai cho biết, ông Võ Ngọc Thành thường xuyên xuống châm cứu, chữa bệnh đau lưng tại đây. “Mỗi lần xuống chữa bệnh, anh Thành tự lái xe ô tô cá nhân. Y tá thăm khám, điều trị bình thường như bao bệnh nhân khác”, ông này nói.

Theo Sở Nội vụ Gia Lai, việc chưa xử lý công việc đối với trường hợp ông Võ Ngọc Thành rất khó cho công tác tổ chức, vì không thể trả lương cho 2 Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, ngày 15/9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký ban hành Quyết định (số 1080/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 và xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021 với ông Võ Ngọc Thành.

Theo thông tin của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Võ Ngọc Thành chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong việc để các dự án thuộc Khu phức hợp Đắk Đoa tiếp tục triển khai, dẫn đến những hậu quả pháp lý khó khắc phục (mặc dù đã được đoàn giám sát của UBKT Trung ương trao đổi, đề nghị tạm dừng thực hiện).

Cựu Chủ tịch tỉnh Gia Lai vừa bị cách chức tiếp tục xin đi chữa bệnh ảnh 2

Nhiều cây thông lâu năm tại dự án Sân golf Đắk Đoa chết khô, chất đống.

Ông Thành đã kết luận, ký các văn bản vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, như: Ký 3 văn bản trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhưng không họp bàn trong tập thể Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; báo cáo không trung thực với các cơ quan cấp trên việc đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện dự án sân golf; cố ý chia nhỏ Dự án Khu biệt thự nhà ở thành 3 dự án độc lập để thuộc thẩm quyền cấp tỉnh.

Ngoài ra, ông Thành ký một số văn bản tại các dự án và chủ trì, kết luận để 2 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký 2 văn bản, chỉ đạo UBND huyện Đắk Đoa điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng sân golf và tổ hợp thương mại dịch vụ; ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ký phụ lục hợp đồng dự án sân golf Đắk Đoa, vi phạm các quy định pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, nhà ở, lâm nghiệp, xây dựng, quy hoạch… Những khuyết điểm, vi phạm của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Gia Lai và cá nhân ông Võ Ngọc Thành đã để lại hậu quả, gây thiệt hại số tiền lớn.

MỚI - NÓNG