Có 61 kết quả :

Ảnh minh họa: Internet

Sốt cao mê sảng, suy gan thận vì bị loại côn trùng cực độc đốt một nốt nhỏ xíu

TPO - Đơn vị Hồi sức cấp cứu – Trung tâm Khám chữa bệnh Chất lượng cao – Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận người bệnh Trần Thị N, 81 tuổi, trú tại Chí Tiên - Thanh Ba, Phú Thọ trong tình trạng sốt cao, mê sảng, khó thở, suy giảm chức năng gan, thận, suy tim, thể trạng gầy yếu, suy kiệt.
Dịch sởi gia tăng tại TPHCM

Dịch sởi gia tăng tại TPHCM

TPO - Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, có 15/25 trẻ đang theo dõi được xác định dương tính với bệnh sởi. Còn tại Bệnh viện Nhi đồng 1, 3 trường hợp bệnh phải nhập viện điều trị đều dưới 9 tháng tuổi. Dịch sởi đang có dấu hiệu tăng đột biến tại TPHCM.
Sốt cao co giật do vi rút không làm hại não của trẻ, phải dừng ngay việc cho trẻ uống thuốc động kinh bởi thuốc rất hại cho sức khỏe của trẻ. Ảnh minh hoạ: Internet

Cha mẹ cần biết rõ điều này sau khi trẻ bị sốt cao co giật

TPO - Trẻ bị sốt cao co giật là sẽ bị động kinh, sẽ ảnh hưởng đến não, sẽ chậm phát triển trí thông minh sau này? Chỉ vì những thông tin đồn đại trên mà nhiều cha mẹ đã mua thuốc chống động kinh cho con mình uống sau khi trẻ bị sốt cao kèm co giật. Vậy lời khuyên của BS trong trường hợp này như thế nào?
Ảnh minh hoạ: Internet

Cẩn trọng 'ngày thứ 4 chết người' khi bị sốt xuất huyết

TPO - BS Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, với bệnh sốt xuất huyết, từ ngày thứ 4 (tính từ khi bắt đầu sốt trở đi) là thời điểm nguy hiểm nhất của bệnh. Bệnh nhân sẽ không còn sốt cao như 3 ngày trước, nên người bệnh lầm tưởng bệnh đã bớt nguy hiểm và sắp khỏi nhưng chính giai đoạn này có thể có những biến chứng nặng.
Tạm ngưng sử dụng vắc xin HB-VAX sau ca tử vong

Tạm ngưng sử dụng vắc xin HB-VAX sau ca tử vong

TP - Ngày 15/6, Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) cho biết, tạm ngưng sử dụng vắc xin HB-VAX sau trường hợp một bé sơ sinh tử vong. Bé trai là con của sản phụ Nguyễn Thị Mai Lý (SN 1992), sinh thường tại bệnh viện trưa 12/6, một ngày sau được tiêm ngừa viêm gan B bằng vắc xin HB-VAX. 
Ảnh minh họa

Nghệ An: Bệnh nhi tăng đột biến

TP - Trong mấy ngày thời tiết thất thường vừa qua, bệnh nhân nhi tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An có dấu hiệu tăng đột biến, khiến cho bệnh viện lâm vào tình trạng quá tải.
Trẻ sốt cao do viêm đường tiết niệu

Trẻ sốt cao do viêm đường tiết niệu

TP - Thời gian qua, nhiều trẻ đến khám tại Bệnh viện Nhi T.Ư (Hà Nội) do sốt cao. Trong đó có những trẻ không có biểu hiện gì ngoài sốt cao nên được bố mẹ cho dùng thuốc hạ sốt ở nhà nhưng không đỡ lại thêm mệt mỏi. Kết quả xét nghiệm tại bệnh viện cho thấy trẻ bị nhiễm trùng đường tiết niệu.
12 triệu chứng không nên bỏ qua ở trẻ

12 triệu chứng không nên bỏ qua ở trẻ

Đôi khi rất khó để quyết định có nên đưa bé đi khám bác sĩ, hoặc thậm chí là đi cấp cứu hay không: Nhiệt độ thế nào là sốt cao? Đau bụng thế nào là nguy hiểm? Dưới đây là 12 triệu chứng ở bé luôn cần sự chú ý của bác sĩ.