'Sốc' với mức lương của HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
HLV Li Tie nhận mức lương thấp khó tin
HLV Li Tie nhận mức lương thấp khó tin
TPO - HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc Li Tie nhận mức lương ‘bèo bọt’ đến khó tin, thấp hơn nhiều so với HLV Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam.

Sau khi HLV Marcello Lippi từ chức, ông Li Tie được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của đội tuyển Trung Quốc từ tháng 11/2019. Ngày 22/8 vừa, liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) chính thức ký hợp đồng 5 năm với HLV Li Tie, đặt trọn vẹn niềm tin vào ông tại vòng loại World Cup 2022 và hướng tới World Cup 2026 trong tương lai.

Tuy nhiên, theo tiết lộ của tờ Sohu (Trung Quốc), HLV Li Tie đang nhận một mức lương cực thấp so với những người tiền nhiệm. Ông chỉ nhận được 1 triệu nhân dân tệ/năm (khoảng hơn 3,5 tỷ đồng).

Trong khi đó, HLV tiền nhiệm Marcelo Lippi có mức thu nhập tới 175 triệu nhân dân tệ/năm (khoảng 600 tỷ đồng), gấp…175 lần so với HLV Li Tie ở thời điểm này.

Ngay cả mức lương HLV các CLB trong nước còn cao hơn của HLV Li Tie. CLB Quảng Châu hiện trả cho HLV Fabio Cannavaro 75 triệu nhân dân tệ/năm (264 tỷ đồng). Thậm chí HLV nội ở giải VĐQG Trung Quốc cũng nhận trung bình khoảng 5 triệu nhân dân tệ/năm (hơn 17 tỷ đồng).

Mức lương của ông Li còn kém cả HLV Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân Hàn Quốc nhận 50 nghìn USD/tháng, tương tương 600 nghìn USD/năm (khoảng hơn 13 tỷ đồng) mỗi năm.

Tờ Sohu nhấn mạnh rằng ngay khi tiếp quản đội bóng, HLV Li Tie đã không quan tâm tới vấn đề tiền bạc. Điều quan trọng là ông muốn giúp ĐT Trung Quốc vượt qua giai đoạn khó khăn.

Hiện tại, HLV Li Tie cùng các học trò đang ráo riết tập luyện cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Ông đề cao tính kỷ luật và đoàn kết của tập thể trên sân. Ngoài sân cỏ, ông được mọi người quý mến bởi tính cách ấm áp, hay thăm hỏi, quan tâm và động viên tới từng cầu thủ.

Sự tận tâm của HLV Li Tie có thể sẽ khiến cho Liên đoàn bóng đá Trung Quốc "cảm động" mà xem xét nâng lương cho ông trong tương lai.

"Chúng tôi đã sẵn sàng cho vòng loại cuối World Cup 2022. Các cầu thủ Trung Quốc là những người tài năng và yêu tổ quốc. Tôi cũng nhấn mạnh với họ rằng giai đoạn này cực kỳ quan trọng và áp lực. Nếu ai có vấn đề gì thì cần nói ngay với tôi.

Về phía tôi, tôi không cảm thấy áp lực gì nhiều. Tôi thường đo nhịp tim của mình trước những trận đấu quan trọng và thấy nó rất ổn. Tôi chỉ hồi hộp khi hát quốc ca vì đây là thời khắc thiêng liêng của mỗi đội bóng đi thi đấu ở nước ngoài. Sau đó, tất cả trở về bình thường. Chúng tôi luôn có kế hoạch tốt trước mỗi trận đấu", HLV Li Tie chia sẻ.

Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, Trung Quốc nằm ở bảng B cùng Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Oman và Việt Nam. Theo lịch, Việt Nam và Trung Quốc sẽ gặp nhau vào ngày 7/10/2021 và 1/2/2022.

MỚI - NÓNG