U23 Thái Lan bổ nhiệm tân 'thuyền trưởng' thay thế HLV Nishino

0:00 / 0:00
0:00
HLV Worrawoot từng giúp U23 Thái Lan vô địch SEA Games 2017
HLV Worrawoot từng giúp U23 Thái Lan vô địch SEA Games 2017
TPO - Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) thông báo bổ nhiệm HLV Worrawoot Srimaka làm tân HLV trưởng đội tuyển U23 Thái Lan, thay thế cho HLV Akira Nishino.

Trước khi bị FAT sa thải vào ngày 29/7 vừa qua, HLV người Nhật Bản Akira Nishino dẫn dắt cả đội tuyển quốc gia Thái Lan và đội tuyển U23 Thái Lan.

“Để chuẩn bị cho vòng loại giải vô địch U23 châu Á 2022 từ ngày 23- 31/10 tại Mông Cổ, FAT đã bổ nhiệm HLV Worrawoot Srimaka làm HLV trưởng và HLV Choketawee Promrut là trợ lý đội U23 Thái Lan”, thông báo của FAT cho biết.

“Madam Pang” Nuanphan Lamsam, trưởng đoàn bóng đá Thái Lan cho biết: “Cả HLV Worrawoot Srimaka và Choketawee Promrut đều là những người có kinh nghiệm, năng lực, thông minh và hiểu biết. Điều đó đã được chứng minh qua thành tích của họ ở cấp độ quốc tế. Cả hai HLV được đánh giá là phù hợp để giúp FAT đạt được các mục tiêu và đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá Thái Lan”.

Ông Worrawoot Srimanka là cựu tuyển thủ quốc gia Thái Lan cùng thời với HLV Kiatisuk Senamuang. Ông từng đưa U23 Thái Lan đến ngôi vô địch SEA Games lần thứ 29 năm 2017. Năm 2018, ông Worrawoot có khoảng thời gian ngắn bị điều xuống làm trợ lý HLV U23 Thái Lan, sau khi FAT mời về HLV người Bulgaria Zoran Jankovic, nhưng ông từ chức ngay sau đó.

Ở cấp độ CLB, ông từng dẫn dắt nhiều CLB bóng đá chuyên nghiệp ở Thái Lan như Songkhla A. FC, Suphan Buri FC, Chonburi FC,…

“Được làm việc với đội tuyển quốc gia là niềm tự hào của những người làm bóng đá. Tất nhiên, sẽ có rất nhiều áp lực, nhưng tôi sẽ chăm chỉ và sẵn sàng bắt đầu công việc ngay bay giờ”, ông Worawut Srimaka chia sẻ sau khi trở lại ghế HLV trưởng U23 Thái Lan.

U23 Thái Lan bổ nhiệm tân 'thuyền trưởng' thay thế HLV Nishino ảnh 1
Trợ lý HLV Choketawee Promrut

Về phía HLV Choketawee Promrut, ông từng là trợ lý HLV trưởng ĐTQG Thái Lan dưới thời HLV Kiatisak Senamuang, trong khoảng thời gian "Zico Thái" dẫn dắt đội bóng chùa Vàng từ năm 2013 đến đầu năm 2017.

Năm 2015, ông Choketawee Promrut thay mặt Kiatisuk dẫn dắt đội tuyển U23 Thái Lan dự SEA Games lần thứ 28 ở Singapore và giành HCV. Giai đoạn từ năm 2018 - 2019, HLV Choketawee Promrut tiếp tục làm trợ lý cho các HLV Milovan Rajevac (người Serbia) và Sirisak Yodyarthai ở đội tuyển Thái Lan.

Tại vòng loại giải U23 châu Á, U23 Thái Lan nằm chung bảng J với các đội Malaysia, Lào và Mông Cổ. Bảng đấu này thi đấu tại Mông Cổ và họ có trận ra quân gặp chủ nhà ngày 25/10 tới.

MỚI - NÓNG