Sơ tán gần 120 nghìn dân vùng ảnh hưởng bão số 2

TPO - Sáng nay 18/7, Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương cho biết, các địa phương ven biển đã rà soát, có kế hoạch di dời gần 120 nghìn người ở các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão số 2.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khoảng tối, đêm nay 18/7, khả năng tâm bão sẽ vượt khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc) vào vịnh Bắc bộ. Đến khoảng rạng sáng mai 19/7, bão tiếp cận vùng biển Quảng Ninh, với cường độ mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, cấp 16.

Tại các địa phương, đang khẩn trương thực hiện những phương án ứng phó với bão, nhất là di dời dân cư khỏi những vùng nguy hiểm. Theo đó, Quảng Ninh di dời trên 2.200 người, Hải Phòng gần 21.500 người, Thái Bình trên 89.000 người, Nam Định gần 11.000 người, Ninh Bình gần 1.300 người.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, mọi phương án chống bão, di dời dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, phải được thực hiện trước 16 giờ hôm nay.

Với các tỉnh trọng điểm, Quảng Ninh đã cấm biển từ 12 giờ hôm qua 17/7, Hải Phòng cấm từ 14 giờ hôm nay 18/7, Thái Bình cấm từ sáng 17/7, Nam Định từ 13 giờ ngày 17/7, Nghệ An từ 0 giờ hôm nay 18/7.

Tính đến 6 giờ sáng nay, Biên phòng tuyến biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 73.395 tàu, thuyền, lồng, bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản/236.676 lao động biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

Hiện khu vực Hoàng Sa còn 2 tàu số hiệu QNg 96077/12 người, QNg96399/16 người đang neo đậu tại đảo Lưỡi Liềm. Ngoài ra, ở khu vực ven biển và trên đường về bờ có 1.914 tàu/ 6.775 lao động. Trong đó, Quảng Ninh 16 tàu/48 người đang trên đường vào đảo Ngọc Vừng;  Hải Phòng 152 tàu/344 người hoạt động ở cửa sông Văn Úc (Cát Bà, Cát Hải), Thái Bình 23 tàu/50 người.

Theo Tổng cục Thủy lợi, đến hôm qua, các hồ chứa vừa và lớn mực nước đang ở mức thấp, đạt khoảng 50% dung tích thiết kế. Một số hồ đạt mức cao như: Yên Lập trên 74%, Đầm Hà Động 80%, Khuôn Thần 78%, Bò Lạc  82%.

Các hồ chứa nhỏ hầu hết chỉ đạt 40 - 65% dung tích thiết kế, một số hồ chứa nhỏ của tỉnh Bắc Giang đã đạt trên 80% dung tích thiết kế như Đồng Man, Khe Chão, Khe Sàng, Hàm Rồng, Lòng Thuyền.

Hiện các hồ chứa nhỏ có nguy cơ mất an toàn đã được địa phương chủ động tích nước thấp, xây dựng phương án phòng chống lụt bão cho công trình, tổ chức kiểm tra và theo dõi thường xuyên diễn biến mực nước, hiện trạng công trình.

Các hồ chứa đang được sửa chữa, nâng cấp đến nay đều đảm bảo cao trình chống lũ và các công trình này đều có phương án phòng chống lụt bão.

Sáng nay 18/7, Ban chỉ đạo PCLB Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạnc ũng có công điện khẩn gửi các tỉnh phía Bắc, các bộ, ngành sẵn sàng có phương án ứng phó với đợt mưa lớn từ đêm 18-22/7 tới, đặc biệt lưu ý tới khu vực nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, những hồ đập yếu.

MỚI - NÓNG