TP - “Sốc quá!”, các bác sỹ sản khoa thốt lên khi trông thấy hình ảnh trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn đặt cạnh chiếc thau đựng nhau thai của một sản phụ ở Hưng Yên. Trong khi đó, dư luận đang rúng động trước thông tin hai mẹ con tại TPHCM tử vong do sinh đẻ theo phương pháp “thuận tự nhiên”.
TP - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh, sinh đẻ thuận theo tự nhiên là có sự giám sát, chăm sóc của nhân viên y tế, cô đỡ thôn bản để hướng dẫn các kỹ năng thở, dặn, đỡ đẻ an toàn chứ không phải sản phụ tự theo dõi đẻ ở nhà không có sự giám sát của người có chuyên môn để sản phụ và thai nhi đối mặt nguy cơ.
TP - Một nghiên cứu năm 2005 ở Bắc Mỹ cho thấy, khoảng 12% phụ nữ đang sinh tại nhà (phần lớn có sự hiện diện của bà đỡ) thì phải nhập viện vì nhiều nguyên nhân như đẻ khó, quá đau… Một nghiên cứu năm 2014 đối với các ca sinh tại nhà ở Mỹ giai đoạn 2004-2010 cho thấy, tỷ lệ chuyển viện của những phụ nữ sinh tại nhà (tính từ lúc bắt đầu đau đẻ) là 10,9%.
TP - Hàng chục hội, nhóm trên mạng xã hội với sự tham gia của hàng trăm ngàn người đang tung hô cho trào lưu “sinh con thuận tự nhiên” bất chấp những cảnh báo về những tai biến sản khoa tiềm ẩn. Đâu là sức hút của phương pháp chết người này?
TPO - Chiều 14/3, Bộ Y tế đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu Sở Y tế TPHCM xác minh và báo cáo sự việc liên quan đến thông tin hai mẹ con sản phụ tử vong do phương pháp sinh con theo tự nhiên được đăng tải trên một số trang mạng xã hội.