![]() |
| Loại cỏ đang trồng tại sân bóng này bò... rất thích! |
Dự án xây dựng Khu liên hợp thể thao quận Ngũ Hành Sơn do Cty Phát triển hạ tầng Đà Nẵng (Cty PTHT)
đang gấp rút hoàn thành những khâu cuối. Nhìn riêng lẻ từng bộ phận, có thể coi đây là một khu thể thao cấp quận hiện đại, đắt giá nhất thành phố. Nhưng xét tổng thể, vẫn thấy thiếu một cái gì đó để đảm bảo công trình mang tính hoàn chỉnh và hiện đại.
Dự án được UBND TP đầu tư 872 triệu đồng tại phường Bắc Mỹ An trên diện tích 50 ha bao gồm các hạng mục chính như: sân bóng đá, sân bóng rổ, đường chạy, nhà vệ sinh... Nhưng dù có dò hỏi đỏ mắt, vẫn không ai tìm thấy hạng mục hàng rào bảo vệ ở đâu. Kỹ sư Nguyễn Văn Minh (Cty PTHT) – Người phụ trách khâu kỹ thuật ở đây - cũng chẳng hề biết tới lúc nào thì khu thể thao này sẽ có quyết định xây tường rào.
Anh cho biết: “Trong những ngày làm ở đây, chúng tôi còn phải kiêm luôn việc bảo vệ sân bãi, không cho gia súc vào phá hoại cỏ mới trồng. Nên nhớ, loại cỏ trồng trên sân bóng này trâu bò ... thích lắm! Thật ra chúng tôi chỉ bảo vệ cỏ trước sự tấn công của gia súc trong những ngày làm, còn không thì đành để vậy. Và nếu như sau thời gian bảo hành, công trình vẫn không có tường rào bảo vệ thì chắc chắn cỏ sẽ bị phá. Lúc đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm”.
Anh Minh cũng cho biết thêm, đến bây giờ trong hồ sơ dự toán mà anh quản lý cũng chưa thấy hạng mục tường rào đâu. Có nghĩa là cho đến khi xây dựng xong một khu thể thao phong trào hoàn chỉnh thì vấn đề tường rào bảo vệ vẫn chưa được tính đến. Cũng theo anh Minh, thì trong dự định giai đoạn 2 sẽ làm tường rào và nhà bảo vệ nhưng hiện nay kinh phí vẫn chưa được duyệt. Với những hạng mục mang tính chất hiện đại như thế, nếu không có hẳn một chế độ bảo vệ thật tốt thì chắc chắn chúng sẽ hư hỏng sớm hơn dự định. Ông Đặng Công Quá - Trưởng phòng VHTT quận Ngũ Hành Sơn cho biết sở dĩ chưa có hạng mục bảo vệ là do khó khăn về vốn.
Một ý kiến khác cũng cho rằng xây sân bóng rổ trong khu này là chưa hợp lý vì dù hiện đại đến bao nhiêu thì đây chỉ là khu thể thao cấp quận, mang tính phong trào. Nếu dành khu đất này để làm sân bóng chuyền hoặc cầu lông thì phù hợp với sở thích của quần chúng và cũng đỡ tốn kém hơn, số tiền đó nên dành để xây tường rào bảo vệ cùng với san lấp mặt bằng và trồng cỏ sân bóng đá.
Hiện nay đang có người của Cty PTHT bảo vệ, còn sau này, chắc chắn câu trả lời là: Khu thể thao sẽ biến thành bãi cỏ hoang nếu như không xây tường bảo vệ. Chẳng lẽ chờ đến khi được đầu tư tiền giai đoạn 2 rồi quay lại tu sửa, nâng cấp một công trình chưa qua sử dụng?
