Sao M.U giữ lại một điểm cho Pháp, Áo thua thảm Israel

0:00 / 0:00
0:00
Sao M.U giữ lại một điểm cho Pháp, Áo thua thảm Israel
TPO - Chuỗi trận không thắng của Pháp đã kéo dài tới con số 5 khi Les Bleus bị Ukraine cầm hòa 1-1 ở vòng loại World Cup ở bảng D.

Phút 44, Mykola Shaparenko ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo Ukraine bằng một cú sút từ cự ly 20 mét làm tung lưới Pháp. Việc thiếu vắng tiền đạo Mbappe do chấn thương bắp chân đã khiến lối chơi tấn công của các 'Chú gà trống' không được mạch lạc.

Tuy nhiên, Anthony Martial đã tỏa sáng trong lần hiếm hoi được HLV Didier Deschamps tin dùng. Tiền đạo đang thất sủng ở M.U ghi bàn thắng giữ lại một điểm cho Pháp và đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh ở đội tuyển quốc gia sau 5 năm. Nếu tính cả EURO 2020, đội tuyển Pháp đã có 5 trận hòa liên tiếp.

Sao M.U giữ lại một điểm cho Pháp, Áo thua thảm Israel ảnh 1

“Mọi chuyện đã tốt hơn nhiều trong hiệp 2 và chúng tôi đã phải hối tiếc trong hiệp đầu tiên khi để thủng lưới. Phải chơi bóng liên tiếp là điều khó khăn và đòi hỏi rất cao nhưng tôi không tìm lý do bào chữa”, HLV Didier Deschamps cho biết. Trong khuôn khổ bảng D, Pháp vẫn đứng đầu với 9 điểm sau 5 trận. Trong khi đó Ukraine xếp thứ ba với 5 điểm sau 5 trận đã đá. Phần Lan đứng thứ nhì khi giành được 5 điểm chỉ sau 3 trận đấu.

Ở bảng F, Israel đã đánh bại Áo với tỷ số 5-2 để nối dài chuỗi phong độ đáng nể. Đội bóng của HLV Willi Ruttensteiner tràn lên tấn công sớm và có được 3 bàn thắng của Manor Solomon, Monas Dabbur và Eran Zahavi. Baumgartner rút ngắn tỷ số cho các cầu thủ Áo ở cuối hiệp 1.

Sang hiệp 2, Israel tiếp tục có thêm 2 bàn thắng do công của Shon Weissman và Zahavi. Mọi nỗ lực của đội Áo chỉ mang lại thêm một bàn thắng danh dự. Chiến thắng đậm giúp Israel vẫn nuôi hi vọng tham dự World Cup 2022.

Sao M.U giữ lại một điểm cho Pháp, Áo thua thảm Israel ảnh 2

“Tất cả là do các cầu thủ. Tôi rất tự hào về đội vì họ đã chơi trên cả trình độ của mình và cống hiến mọi thứ. Đây là một tập thể đoàn kết. Về cơ hội dự World Cup, chúng tôi không nên mơ mộng mà hãy kiên nhẫn vì còn nhiều trận phải chơi nhưng hiện tại chúng tôi đang có phong độ tốt”, HLV Willi Ruttensteiner nói sau trận đấu.

Hiện tại, Israel đang đứng thứ hai ở bảng F với 10 điểm sau 5 trận, xếp sau Đan Mạch. Trận đấu tiếp theo, đội bóng này sẽ gặp đội đầu bảng Đan Mạch với quyết tâm giành kết quả có lợi nhất.

MỚI - NÓNG