Chuyện gì đang xảy ra với hàng thủ của ông Park Hang-seo?

0:00 / 0:00
0:00
HLV Park Hang-seo đang đối diện bài toán khó khăn với hàng thủ ở trận đấu Úc ngày 7/9 tới. (ảnh Anh Đoàn)
HLV Park Hang-seo đang đối diện bài toán khó khăn với hàng thủ ở trận đấu Úc ngày 7/9 tới. (ảnh Anh Đoàn)
TPO - Chấn thương mới nhất của trung vệ Trần Đình Trọng đang đặt hệ thống phòng ngự đội tuyển Việt Nam vào tình trạng báo động trước trận đấu với Australia ngày 7/9 tới.

Theo kết quả kiểm tra hôm nay, Đình Trọng bị tái phát chấn thương rách cơ đùi. Trung vệ CLB Hà Nội sẽ không thể ra sân ở trận đấu với Australia tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra ngày 7/9 tới. Một trường hợp khác là Thành Chung, vốn cũng vừa trở lại sau chấn thương, cũng gặp vấn đề sức khoẻ.

Như vậy chỉ sau một thời gian ngắn, HLV Park Hang-seo đã mất một loạt trụ cột ở hàng phòng ngự. Đầu tiên là Đoàn Văn Hậu bên cánh trái, kế tới Bùi Tiến Dũng (Viettel) cũng chấn thương và giờ là Trần Đình Trọng. Trường hợp Duy Mạnh bị thẻ đỏ trong trận đấu với Saudi Arabia nên cũng sẽ không được ra sân trận đấu với Úc.

Trong tay ông Park lúc này chỉ còn Quế Ngọc Hải, Hồ Tấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình và Trương Văn Thiết. Chỉ Quế Ngọc Hải đủ kinh nghiệm để có thể tin cậy, nhưng bản thân trung vệ Viettel cũng có dấu hiệu xuống sức ở trận đấu với Saudi Arabia. Điều gì đã xảy ra với các trường hợp chấn thương vừa qua?

Chuyện gì đang xảy ra với hàng thủ của ông Park Hang-seo? ảnh 1
Chấn thương của Đoàn Văn Hậu đã kéo dài dai dẳng một năm nhưng chưa bình phục (ảnh Anh Đoàn)

Đình Trọng và Thành Chung không có va chạm nào nặng trong trận đấu với Saudi Arabia. Tương tự khi trở lại ở vòng 2, Đoàn Văn Hậu cũng thi đấu bình thường, ít va chạm với các đối thủ. Trước những trường hợp này, ông Park đã mất Minh Vương và Bùi Tiến Dũng chỉ sau các buổi tập của đội tuyển Việt Nam tại Hà Nội.

Liệu có phải việc nghỉ thi đấu quá dài, không đạt thể trạng tốt đã khiến các cầu thủ dễ dàng bị chấn thương, đặc biệt nếu phải tập luyện với cường độ cao? Với trường hợp của Đình Trọng và Đoàn Văn Hậu, vấn đề càng nghiêm trọng hơn bởi 2 cầu thủ CLB Hà Nội bị gọi lên tuyển và thi đấu khi thời gian bình phục chấn thương chưa đủ lâu.

Đình Trọng từng phải ra sân ở VCK U23 châu Á 2020 (Thái Lan) bất chấp lo lắng của HLV Chu Đình Nghiêm (khi đó dẫn dắt CLB Hà Nội), hoặc Đoàn Văn Hậu từng được PVF khuyến cáo nên tăng dần khối lượng luyện tập trước khi trở lại nhưng vẫn được HLV Park Hang-seo triệu tập thi đấu vòng loại thứ 2. Cả hai đều tái phát chấn thương sau đó.

Nếu không tìm ra nguyên nhân, rất có thể đội tuyển Việt Nam còn phải chứng kiến nhiều ca chấn thương khác trong tương lai, đối diện với nguy cơ mai một thế hệ vàng hiện nay.

FPT Play và Truyền hình FPT là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại:

• App FPT Play: https://fptplay.vn/ung-dung/download

• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL19gf5ZottsromUH6DXSiWV9v9xuCLDEn

• Website: fptplay.vn

MỚI - NÓNG