Sản lượng ô tô sản xuất trong nước giảm trong tháng 7

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết theo ước tính, sản lượng ô tô lắp ráp trong nước vào tháng 7/2023 sụt giảm mạnh so với tháng trước đó. 

Dữ liệu từ Tổng cục Thống kê ước tính số lượng xe xuất xưởng tại Việt Nam vào tháng 7/2023 đạt 24.800 chiếc, giảm 22,5% so với tháng trước đó. Đáng chú ý, sản lượng ước tính thông thường sẽ cao hơn thực tế. Vì vậy, lượng xe sản xuất trong nước còn có thể thấp hơn.

Sản lượng ô tô sản xuất trong nước giảm trong tháng 7 ảnh 1

Trong khi đó, số lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc đang có xu hướng gia tăng. Cụ thể, lượng xe hơi cập bến Việt Nam trong tháng 6/2023 đạt 8.000 xe, nhưng sang đến tháng 7 là 11.000 xe, cao hơn khoảng 38%.

Đặc biệt, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) báo cáo tháng 6/2023, doanh số bán hàng toàn thị trường của các thành viên trong hiệp hội đạt 23.800 xe, bật tăng 15% so với tháng 5/2023. Một số chuyên gia nhận định nguyên nhân của hiện tượng này đến từ việc người mua có suy nghĩ những gói ưu đãi đến từ hãng sẽ giảm sau khi Chính phủ áp dụng chính sách hỗ trợ 50% từ ngày 1/7/2023.

Trên thực tế, một số đại lý của các thương hiệu như Ford, Hyundai, Toyota đã có động thái điều chỉnh chương trình ưu đãi so với các tháng trước đó sau khi chính sách trên có hiệu lực. Ngoài ra, việc sắp bước vào tháng "ngâu" cũng có thể khiến nhiều hãng xe cắt giảm sản lượng để tránh tình trạng tồn kho.

MỚI - NÓNG