TPO - Cơ quan công an vừa làm việc với 2 Tiktoker đăng tải clip có nội dung sai sự thật về việc bị mất điện thoại khi xem sơ duyệt diễu binh, tạo nhiều bình luận trái chiều và ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại TPHCM.
TPO - Các đối tượng đã chia sẻ, đăng tải các video clip, bài viết, bình luận có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, chưa kiểm chứng về vụ bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy sử dụng vũ khí quân dụng tấn công lực lượng Công an Quảng Ninh.
TPO - Hội Điện ảnh Việt Nam gửi đơn đề nghị Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) thuộc Bộ Công an xem xét, có biện pháp đối với cá nhân có hành vi xâm phạm nhân phẩm, danh dự nghệ sĩ Quyền Linh và có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
TPO - Việt Hương bức xúc trước loạt ảnh đính kèm thông tin sai sự thật và cảnh báo khán giả tỉnh táo với video gán ghép quảng cáo sản phẩm kém chất lượng.
TPO - Công an TP Hà Nội đã xử phạt hành chính người phụ nữ có hành vi phát trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội nội dung sai sự thật tại trụ sở Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội.
TPO - Qua xác minh từ trường học, gia đình đều khẳng định không có hiện tượng nữ sinh lớp 7 bị cô lập, tẩy chay hay bắt nạt tập thể do mâu thuẫn với bạn bè.
TPO - Vụ việc của Quang Linh Vlog và Hằng Du Mục vừa qua đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro pháp lý dành cho các KOL, KOC trẻ, đặc biệt là sinh viên khi tham gia quảng cáo sản phẩm. Luật sư Đường Nam Khánh, Đoàn Luật sư Hà Nội đã có cuộc phỏng vấn với Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam và đưa ra những lời khuyên cụ thể để các bạn trẻ tránh đi theo “vết xe đổ” của 2 trường hợp trên, từ đó giúp bảo vệ uy tín và sự nghiệp của bản thân.
TPO - Đó là tàu Taliya Cruise đăng ký kinh doanh tại Hải Phòng đón khách du lịch qua cảng Tuần Châu. Đơn vị khai thác tàu đã quảng cáo, bán sản phẩm cho khách, nhưng sau khi lên tàu đoàn khách nhận thấy không được sử dụng các dịch vụ như đã cam kết, chất lượng chưa tương xứng với giá tiền.
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Bà Trương Mỹ Lan xin miễn hơn 30 tỷ đồng án phí vì 'thuộc đối tượng người cao tuổi'; Khai quật tử thi bé trai 5 tuổi nghi bị người tình của mẹ bạo hành; Hơn 50 đối tượng dàn quân hỗn chiến trên Quốc lộ 1 qua Khánh Hòa...
TPO - Trên không gian mạng xuất hiện một đoạn clip cùng hình ảnh của một cán bộ CSGT, kèm nội dung, "dừng xe ở làn khẩn cấp trên cao tốc đi vệ sinh, không phải tình huống bất khả kháng, CSGT vẫn phạt nguội". Cơ quan công an khẳng định, đây là hình ảnh cắt ghép, bịa đặt nhằm bôi nhọ, hạ uy tín lực lượng công an.
TPO - Công an TP Hà Nội vừa xử phạt Công ty TNHH giáo dục Thái Hòa CEP do có hành vi đăng thông tin không đúng sự thật liên quan kỳ thi đánh giá năng lực vào trường Công an dân nhân dân (CAND) của Bộ Công an.
TPO - Từ thông tin cóp nhặt qua nói chuyện, anh T.T. A đã chia sẻ thông tin sai sự thật về công tác nhân sự, sắp xếp lãnh đạo chủ chốt trên Zalo cho nhiều người.
TPO - Theo Công an TPHCM, hiện nay Quốc hội không tổ chức bất kỳ cuộc họp, không ban hành bất kỳ thông cáo, quyết định chính thức nào về việc sáp nhập cụ thể các tỉnh. Thông tin lan truyền về danh sách sáp nhập các tỉnh, thành là giả, sai sự thật.
TPO - Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội khẳng định, thông tin lan truyền trên mạng xã hội có nội dung người đàn ông can thiệp vào hệ thống đèn tín hiệu giao thông khu vực Khuất Duy Tiến – Đại lộ Thăng Long là sai sự thật.
TPO - Xe tải chở hàng đi bán thì bị người phụ nữ ở Đắk Lắk đăng tin "Xe này bắt cóc nè, giờ tới Ea Súp mình rồi, mọi người cẩn thận nhé, đừng lại gần...".
TPO - Một người đàn ông ở Đắk Lắk đăng thông tin sai sự thật về an ninh trật tự (ANTT) ở huyện Cư Kuin. Sau đó, thông tin được lan truyền trên mạng, nhận thấy không đúng sự thật nên người đàn ông này đã gỡ bỏ sau hơn 10 phút đăng tải.
TPO - Sau khi triệu tập, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với người này về hành vi thông tin sai sự thật.
TPO - Công an TP Hà Nội xử phạt hàng loạt trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về vụ cháy quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) làm 11 người tử vong, xảy ra vào tháng 12/2024.
TPO - Người đàn ông 75 tuổi tạo lập và sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội rồi thực hiện các buổi hội luận, tọa đàm trực tuyến, bàn luận xuyên tạc, vu khống cơ quan, tổ chức, cá nhân.
TPO - Ngày 20/11, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, vừa xử phạt ông TVT (50 tuổi, ngụ ở xã Sơn Lộc) số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi đăng tải nội dung xuyên tạc, xúc phạm lực lượng Công an Nhân dân.
TPO - Đối tượng Bùi Tiến Lợi bị di lý từ tỉnh Thái Bình vào Bình Dương để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
TPO - Ngày 2/11, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Quảng Bình cho biết đang phối hợp điều tra, xử lí một số trang mạng xã hội thông tin sai sự thật về lũ lụt trên địa bàn gây hoang mang dư luận.
TPO - Cơ quan chức năng tìm ra người đăng tin đồn học sinh lớp 3 giết người gây xôn xao và ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng.
TPO - Hương Tràm cho biết Sở Thông tin & Truyền thông TPHCM tiến hành giải quyết, ban hành văn bản kết luận vụ nữ ca sĩ gửi đơn yêu cầu cơ quan chuyên môn xử lý cá nhân, tổ chức tung tin cô sang Mỹ sinh con.
TPO - Ngày 30/9, Cơ quan CSĐT (C02) Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Sỹ Phong về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174, Bộ Luật hình sự. Phong đã thông tin sai sự thật về việc anh ta có quan hệ với công an cấp Cục thuộc Bộ Công an và Công an cấp tỉnh để lừa đảo "chạy án".
TPO - Công an tỉnh Gia Lai quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với Đ.Đ.T (SN 1991, trú phường Trà Bá, TP.Pleiku) - quản trị viên nhóm facebook (meta) vì đã đăng thông tin sai sự thật.