TPO - Bột sắn dây là đồ uống giải khát có nhiều tác dụng đối với sức khỏe. Tuy nhiên, các thầy thuốc khuyến cáo với một số người mắc bệnh, hoặc với trẻ em, bà bầu... cần thận trọng với đồ uống này.
Trên các diễn đàn, một số phụ huynh bày tỏ sự không hài lòng, bức xúc về cách ra đề của nhà trường vì cho rằng đây giống như một hình thức "quảng cáo" rượu.
TPO - Đang nhậu thì hết rượu ngâm, nhóm người đổ rượu trắng vào rượu ngâm nhưng nhầm chai cồn sát khuẩn làm 2 người chết, 2 người ngộ độc đang được điều trị.
TPO - Rượu, bia là thức uống có cồn, ‘đại kỵ’ với những người mắc bệnh sau, nếu cố tình uống sẽ khiến bệnh trầm trọng hơn, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng.
TPO - Có rất nhiều thói quen tưởng chững như vô hại nhưng lại đang trực tiếp 'giết chết' trái tim của bạn. Cần tránh những thói quen sau để bảo vệ sức khỏe tim mạch cho chính mình.
TPO - Nếu bạn hấp thụ quá nhiều những loại gia vị này vào trong cơ thể, nó có thể khiến gan của bạn suy yếu và có nguy cơ mắc những căn bệnh nguy hiểm.
TPO - Thấy có nhiều bọ xít ở ruộng lúa, anh B.T. K ở YênThủy, Hòa Bình cùng các anh em đã bắt được một số lượng lớn và mang về đem rang, sử dụng làm thực phẩm như một món “đặc sản”. Hậu quả là anh K. và cả gia đình đã bị ngộ độc.
TPO - Bà chủ có vẻ quý mến tôi, bởi mặc dù tôi trẻ nhất đội, tay nghề cũng chưa sánh được với các chú, các anh nhưng bà hay hỏi ý kiến tôi, có khi bà còn gọi tôi lên phòng riêng của bà, ôm vai tôi, thủ thỉ hỏi tôi bà chọn hoa văn cho món đồ gỗ đó đã hợp lí chưa?
TPO - Hệ thống Báo động đỏ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình đã được kích hoạt để cấp cứu 5 bệnh nhân ngộ độc do uống rượu ngâm với củ cây thương lục. Các bệnh nhân là công nhân, nhập viện với các triệu chứng giống nhau: tê lưỡi, đau bụng dữ dội, nuôn, tiêu chảy, vã mồ hôi, khó thở...
TPO - Chiều 20/2, thông tin từ UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với một cơ sở trên địa bàn, do không tuân thủ lệnh tạm dừng hoạt động phòng chống dịch COVID-19.
TP - Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và nhập khẩu phải được dán tem và ghi nhãn hàng hóa. Tuy nhiên, với rượu thủ công (hay còn gọi là rượu quê, rượu nút lá chuối, cuốc lủi…), việc áp quy định này còn nhiều sơ hở, gây nhiều hệ lụy.
TP - Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia có hiệu lực một năm nay (từ ngày 1/1/2020) với những điều khoản rõ ràng, có cả những ưu đãi (như giảm thủ tục, miễn phí đăng ký…) để đưa rượu thủ công vào khuôn khổ. Tuy nhiên, công tác quản lý mặt hàng có khối lượng tiêu thụ lên đến 200 triệu lít/năm này vẫn chưa có nhiều biến chuyển…
TPO - Cồn sát khuẩn 'rởm' không thể tiêu diệt các vi trùng, không thể bảo vệ bệnh nhân trước nguy cơ dịch bệnh, nhiễm trùng sau phẫu thuật, vết thương và tiêm truyền. Nếu mua phải loại cồn này để sát trùng thì thật sự nguy hiểm, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 như hiện nay.
TPO - Thị trường bia rượu dịp Tết Nguyên đán năm nay tuy sôi động hơn ngày thường nhưng sức mua vẫn thấp hơn cùng kỳ các năm trước. Một số hãng bia không tăng giá, trong khi các loại bia không nồng độ cồn bắt đầu được người dân Thủ đô tìm mua.
TPO - Nhiều tài xế ô tô ở TPHCM bất ngờ vì chỉ uống 1 ly bia nhưng bị lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính với mức phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 11 tháng, tạm giữ xe 7 ngày do có nồng độ cồn.
TPO - Thời điểm này, tại nhiều cửa hàng, siêu thị, những giỏ quà tết đã bày sẵn lên kệ để phục vụ Tết Nguyên đán. Các mặt hàng ngoại từ bánh kẹo, rượu, hoa quả với giỏ quà từ vài trăm đến tới hàng chục triệu được khách đặt mua.
TPO - Sau 40 năm uống rượu với lượng lên đến 1 lít/ngày, người đàn ông ở Hà Nội đã bị biến dạng mặt, cổ vì những khối u mỡ “khủng”. Không những thế, u phát triển chèn ép khí quản, thực quản khiến bệnh nhân khó thở, nuốt nghẹn.
TPO - Một đoạn clip ghi lại cảnh cán bộ công an phường ở TPHCM đấm liên hoàn vào người phụ nữ vì bị bóp hạ bộ phát tán trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao.