Rùng mình với hiện trường trực thăng Mi-8 bị bắn hạ

TPO - Máy bay trực thăng Mi-8 của quân đội Ukraine bị lực lượng ly khai bắn hạ hôm 24/6 sau khi cất cánh tại ngoại ô thành phố Slaviansk, miền Đông Ukraine, khiến toàn bộ 9 người trên máy bay thiệt mạng.
Rùng mình với hiện trường trực thăng Mi-8 bị bắn hạ ảnh 1

Chiếc trực thăng Mi-8 bị bắn rơi lúc 17h ngày 24/6 (giờ địa phương) tại khu vực Karachun Mountain, gần Slaviansk bởi một tên lửa từ hệ thống phòng không di động không rõ vị trí bắn. 

Rùng mình với hiện trường trực thăng Mi-8 bị bắn hạ ảnh 2
Rùng mình với hiện trường trực thăng Mi-8 bị bắn hạ ảnh 3
Rùng mình với hiện trường trực thăng Mi-8 bị bắn hạ ảnh 4

Đây là lần thứ ba lực lượng ly khai bắn hạ trực thăng của quân đội Ukraine.

Rùng mình với hiện trường trực thăng Mi-8 bị bắn hạ ảnh 5
Rùng mình với hiện trường trực thăng Mi-8 bị bắn hạ ảnh 6
Rùng mình với hiện trường trực thăng Mi-8 bị bắn hạ ảnh 7
Rùng mình với hiện trường trực thăng Mi-8 bị bắn hạ ảnh 8
Rùng mình với hiện trường trực thăng Mi-8 bị bắn hạ ảnh 9

Ngay lập tức, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố có thể cân nhắc hủy bỏ lệnh ngừng bắn do mức độ bạo lực được thực hiện bởi các tay súng nổi dậy

Rùng mình với hiện trường trực thăng Mi-8 bị bắn hạ ảnh 10
Rùng mình với hiện trường trực thăng Mi-8 bị bắn hạ ảnh 11
Rùng mình với hiện trường trực thăng Mi-8 bị bắn hạ ảnh 12
Rùng mình với hiện trường trực thăng Mi-8 bị bắn hạ ảnh 13
Rùng mình với hiện trường trực thăng Mi-8 bị bắn hạ ảnh 14
Rùng mình với hiện trường trực thăng Mi-8 bị bắn hạ ảnh 15
Rùng mình với hiện trường trực thăng Mi-8 bị bắn hạ ảnh 16

Tuyên bố từ văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết: "Người đứng đầu nhà nước Ukraine không loại trừ khả năng hủy bỏ lệnh ngừng bắn trong khu vực. Nhà lãnh đạo lực lượng ly khai ở Donetsk, Alexander Borodai từng nói rằng ông không thấy có lý do để duy trì lệnh ngừng bắn. Tôi tuyên bố chính thức rằng không có lệnh ngừng bắn nào ở Donetsk và sẽ không có lệnh ngừng bắn như vậy".

Theo Theo Unian
MỚI - NÓNG