Ronaldo liên tục tiêm thuốc để thi đấu

Ronaldo đã có dấu hiệu mệt mỏi.
Ronaldo đã có dấu hiệu mệt mỏi.
TPO - Bộ phận y tế Real Madrid vừa tiết lộ thông tin gây sốc, Ronaldo đã dính chấn thương gân bánh chè song anh vẫn đang nhịn đau ra sân.

Khoảng 30 phút đầu tiên của trận Real Madrid làm khách tại Sevilla vừa qua, Cristiano Ronaldo thi đấu rất xông xáo, thậm chí còn mở tỉ số bằng một pha sút phạt đẹp mắt.

Nhưng gần đến những phút cuối, người hâm mộ bắt đầu chứng kiến CR7 di chuyển ít hơn. Có nhiều thời điểm anh còn đi bộ. Phải chăng Ronaldo đã thấm mệt? Rõ ràng là như thế!

Thống kê từ Squawka cho thấy, trong khoảng 30 phút đầu trận, Ronaldo di chuyển khoảng 4,241 km, trong khi 60 phút còn lại, số km tương ứng chỉ là 5,901 km. Số lần dứt điểm về phía khung thành Sevilla ở 15 phút cuối trận của CR7 chỉ là 2 và tỉ lệ đường chuyền thành công cho đồng đội cũng chỉ ở mức 63%. Một khi Quả bóng vàng FIFA 2013 thi đấu dưới sức, quá khó để Real Madrid có thể lật ngược thế cờ, nhất là khi Sevilla lại chủ động chơi phòng ngự số đông và không ngại va chạm. Hệ quả là Real thua 1-2.

Tính ra từ đầu mùa tới giờ, Ronaldo đã chơi tổng cộng 39 trận cho Real Madrid. Không một trận nào anh vào sân từ ghế dự bị và chỉ có 3 trận bị thay ra giữa chừng (2 trận thuộc Cúp nhà Vua, còn 1 trận thuộc La Liga). Riêng tại La Liga, số trận ra sân của CR7 là 27/30.

Với số phút ra sân lên tới 3.372 phút - Ronaldo chính là ngôi sao thi đấu nhiều nhất cho Real Madrid mùa này.

Hơn thế, bộ phận y tế Real Madrid vừa tiết lộ thông tin gây sốc: Ronaldo đã dính chấn thương gân bánh chè song anh vẫn đang nhịn đau ra sân. Không chỉ có vậy, siêu sao người Bồ Đào Nha còn phải tiêm thuốc giảm đau ở suốt 3 trận đấu gần nhất.

Cách đây không lâu, Ronaldo từng tuyên bố, "nghỉ ngơi" không có trong từ điển của anh và miêu tả quãng thời gian bị treo giò giống như địa ngục. Có lẽ vì câu nói này mà HLV Ancelotti đã triệt để sử dụng CR7, bất chấp cả ở những trận mà Real Madrid gặp các đối thủ yếu hoặc không còn mục tiêu.

Dưới mật độ thi đấu dày đặc như thế, chưa kể lại còn những buổi tập, bất cứ cầu thủ nào cũng có thể bị tiêu hao tới vài kg. Mà không chỉ tiêu hao kg không thôi, nó còn dẫn tới suy giảm thể lực và chấn thương. Hãy lấy Messi làm tấm gương. Hè năm ngoái, “M10” di chuyển liên tục để đá giao hữu, rồi vào đầu mùa anh cũng chẳng bỏ lỡ trận chính thức nào.

Hệ quả, ngôi sao người Argentina nghỉ 2 tháng vì chấn thương dây chằng. May là giai đoạn Messi chấn thương diễn ra vào giữa mùa giải nên không ảnh hưởng nhiều tới Barcelona.

Nhưng với Ronaldo thì khác. Giờ mà anh cố thi đấu để rồi chấn thương trở nên nghiêm trọng và phải nghỉ hết mùa, thì hậu quả mà Real Madrid phải lĩnh là không thể đo đếm. Đã đến lúc Ancelotti cần phải sử dụng CR7 một cách "tiết kiệm" hơn!

MỚI - NÓNG