Rộ tin Ukraine mất tiêm kích F-16 thứ hai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Truyền thông Nga đưa tin, ngày 12/4, một chiếc máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine đã rơi ở khu vực Sumy.

Avia.pro đưa tin, Không quân Ukraine tiếp tục chịu tổn thất nặng nề - máy bay chiến đấu F-16 của nước này đã bị rơi ở khu vực Sumy, khiến một phi công thiệt mạng.

Theo ấn phẩm, sự cố xảy ra gần Sumy, một khu vực có tầm quan trọng chiến lược gần biên giới Nga. Các báo cáo cho biết, phi công Ukraine đã cố gắng đánh chặn mục tiêu trên không, nhưng hệ thống liên lạc trên máy bay đã bị ngắt kết nối và sau đó máy bay bị rơi.

Rộ tin Ukraine mất tiêm kích F-16 thứ hai ảnh 1

Không quân Ukraine cùng ngày thông báo, Phi công Pavlo Ivanov, 26 tuổi, đã thiệt mạng khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên tiêm kích F-16. Một ủy ban liên ngành đang điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc.

"Các phi công F-16 đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu gần như mỗi ngày tại nhiều mặt trận khác nhau, trong điều kiện vô cùng khó khăn. Họ yểm trợ cho các nhóm tấn công trên không và tấn công các mục tiêu của đối phương", Không quân Ukraine nhấn mạnh.

Cơ quan này không công bố chi tiết về thời gian và địa điểm diễn ra sự việc cũng như tình trạng của chiếc máy bay chiến đấu F-16.

Được biết, đây là tổn thất thứ hai liên quan đến tiêm kích F-16 ở Ukraine. Trước đó, vào tháng 8/2024, Ukraine xác nhận bị mất chiếc tiêm kích F-16 đầu tiên. Chiếc máy bay gặp nạn ngay trong lần đầu tham chiến.

Ukraine đã nhận được một số lượng đáng kể máy bay chiến đấu F-16 từ các đối tác phương Tây. Gần đây, Bỉ cam kết sẽ chuyển cho Ukraine hai máy bay chiến đấu F-16 để làm phụ tùng thay thế trong năm nay, và hai máy bay khác vào năm 2026.

F-16 là máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng thế hệ thứ tư do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Máy bay được thiết kế để có thể thực hiện các nhiệm vụ ném bom mục tiêu mặt đất lẫn đánh chặn trên không.

F-16 được trang bị một động cơ phản lực Pratt&Whitney F100-PW-200, lực đẩy tối đa 106 kN có đốt sau. Động cơ này giúp F-16 đạt tốc độ tối đa Mach 2 (tương đương 2.400 km/h), tầm bay khoảng 4.200 km.

Chiến đấu cơ này được trang bị 11 giá treo để mang vũ khí các loại như tên lửa không đối không, không đối đất, cùng nhiều loại bom dẫn đường thông minh.

Theo Avia.pro, Pravda
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Cựu phi công Việt Nam - Hoa Kỳ: Đụng độ trên bầu trời Hà Nội, tái ngộ dưới mặt đất

Cựu phi công Việt Nam - Hoa Kỳ: Đụng độ trên bầu trời Hà Nội, tái ngộ dưới mặt đất

TPO - Cuộc gặp gỡ giữa một số cựu phi công Việt Nam và Hoa Kỳ diễn ra trong những ngày đặc biệt hướng về 50 năm thống nhất đất nước. Trung tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Đức Soát khẳng định, các cuộc gặp gỡ này hướng đến mục tiêu cao nhất là hòa giải sâu sắc hơn giữa hai quốc gia, dân tộc.
Kíp xe tăng 390 kể lại khoảnh khắc húc đổ cổng Dinh Độc Lập

Kíp xe tăng 390 kể lại khoảnh khắc húc đổ cổng Dinh Độc Lập

TPO - Nguyên pháo thủ số 1 xe tăng 390 Ngô Sỹ Nguyên cho rằng mình và đồng đội là những người may mắn, được lịch sử ưu ái chọn là chiếc xe tăng đầu tiên húc tung cánh cổng Dinh Độc Lập. Hình ảnh này đại diện cho sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đại diện cho khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.
Thăm Đại đội Biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị Quan (Trung Quốc).

Hình ảnh Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc

TPO - Trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9, sáng 16/4, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, đã có nhiều hoạt động chung tại Quảng Tây, Trung Quốc.
Toàn cảnh hợp luyện lần hai lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất non sông

Toàn cảnh hợp luyện lần hai lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất non sông

TPO - Ngày 16/4, tại Trung đoàn không quân 935, Sư đoàn Không quân 370 Quân chủng Phòng không - Không quân, Tiểu ban Diễu binh diễu hành tổ chức tổng hợp luyện lần thứ hai các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh diễu hành Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hợp luyện.