Rộ tin Trung Quốc thử nghiệm chiến đấu cơ tàng hình J-35

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua lan truyền một đoạn video được cho là máy bay tàng hình J-35 của Trung Quốc đang trong quá trình bay thử nghiệm.

Tờ EurAsian Times nhận định, đoạn video được cho là đã quay lại hình ảnh máy bay chiến đấu tàng hình J-35 của Trung Quốc thực hiện các chuyến bay thử nghiệm.

Theo hình ảnh từ đoạn video, máy bay tàng hình hai động cơ được sơn màu xám, dường như đang thực hiện các thao tác hạ cánh.

Hiện, giới chức quân sự Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi về các thông tin trên.

Vào tháng 10/2021, các phương tiện truyền thông quốc tế đưa tin một nguyên mẫu của máy bay chiến đấu tàng hình hoạt động trên tàu sân bay của Trung Quốc, được đồn đoán có tên gọi là J-35, đã chính thức ra mắt. Tiêm kích tàng hình này được cho là đối thủ cạnh tranh với máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ.

Đến tháng 2 năm nay, hải quân Trung Quốc đã công bố đoạn video có sự xuất hiện của một chiếc tiêm kích hoàn toàn mới. Giới phân tích cho rằng đó là J-35, và chúng có thể sớm đi vào biên chế các tàu sân bay của Trung Quốc.

Tính đến thời điểm hiện tại, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) có hai tàu sân bay đang hoạt động là Liêu Ninh và Sơn Đông. Chiếc thứ ba, Phúc Kiến, đã được hạ thủy và đang chuẩn bị chạy thử. Theo các báo cáo, tiêm kích tàng hình J-35 dự kiến được đưa vào biên chế của cả ba tàu sân bay.

Các chuyên gia quân sự phương Tây đánh giá, sự xuất hiện của J-35 cho thấy sự phát triển nhanh chóng của máy bay thế hệ thứ năm, không chỉ mang lại ý nghĩa quan trọng trong hải quân Trung Quốc mà còn đánh dấu một bước "nhảy vọt" trong ngành công nghiệp hàng không quân sự của nước này.

Theo EurAsian Times
MỚI - NÓNG