Căng thẳng với Trung Quốc, Philippines cùng Úc tập trận quy mô lớn trên biển

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 25/8, quân đội Úc và Philippines triển khai tập trận chung trên biển. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos ca ngợi đây là ví dụ “cực kỳ quan trọng” cho quan hệ hợp tác gần gũi giữa hai quốc gia.

Đợt tập trận lần này diễn ra tại căn cứ hải quân nằm cách bãi Scarborough (Hoàng Nham) khoảng 240km.

“Khi có rất nhiều sự kiện làm tăng tính biến động ở khu vực, những cuộc tập trận như thế này, kiểu hợp tác chiến lược gần gũi giữa các quốc gia ở khu vực như thế này là điều cực kỳ quan trọng”, ông Marcos nói với báo chí.

“Đây là một khía cạnh quan trọng về cách chúng tôi chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào”, ông Marcos nói trong buổi lễ có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles.

Đợt tập trận trên không, trên biển và trên bộ lần này là chiến dịch tập trận chung quy mô lớn đầu tiên giữa hai quốc gia.

Khoảng 1.200 binh lính Úc và 560 lính thủy đánh bộ Philippines đổ bộ vào một bãi biển trong lúc tập trận, sử dụng phương tiện tấn công đổ bộ, nhảy dù từ trực thăng US Osprey.

Hai máy bay chiến đấu F-15 của Úc tham gia bài tập hỗ trợ trên không cự ly gần, trong khi các chiến hạm Úc bảo vệ vùng biển xung quanh.

“Chúng tôi cam kết với ý tưởng về một thế giới mà những tranh chấp được giải quyết theo luật quốc tế, và điều chúng tôi sẽ làm là đưa quân đội tham gia tăng cường trật tự quốc tế dựa trên luật lệ”, ông Marles phát biểu tại cuộc họp báo.

Ông Marles và người đồng cấp Philippines Gilberto Teodoro hôm nay ra tuyên bố chung, cho biết ý định “tuần tra chung trên Biển Đông…và những khu vực khác cùng quan tâm”.

Những hoạt động hợp tác song phương đó có thể sẽ có sự tham gia “của các quốc gia khác cùng cam kết duy trì hòa bình và an ninh ở khu vực”, tuyên bố nêu rõ.

Cuộc tập trận diễn ra sau vụ các tàu hải cảnh Trung Quốc bị tố bắn vòi rồng và ngăn chặn tàu tiếp tế Philippines trên khu vực tranh chấp hôm 5/8.

Ngày 22/8, Philippines cho biết một tàu khác của họ đã vào được nơi neo đậu của con tàu cũ để tiếp tế, dù vẫn bị các tàu Trung Quốc chặn và đuổi.

Theo CNA
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.