Rộ tin Nga – Mỹ bí mật đàm phán về Syria

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Đại diện Nga và Mỹ ít nhất hai lần đã tiến hành cuộc gặp bí mật để trao đổi về việc giải quyết căng thẳng ở Syria.

Tờ Wall Street Journal ngày 10/6 dẫn nguồn tin riêng cho biết nội dung trên.

Theo đó, các cuộc gặp đã được tổ chức tại Jordan với sự tham gia của đại diện Nga, Mỹ và giới chức Jordan.

Đáng chú ý, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson có chuyến thăm chính thức tới Jordan ngay sau khi các cuộc gặp được tổ chức.

Tờ Wall Street Journal cũng cho biết, một cuộc họp khác dự định tổ chức trong tuần này ở Amman, nhưng bị hủy bỏ vì những khó khăn trong việc thỏa thuận thời điểm thực hiện.

Nguồn tin lưu ý, các cuộc đàm phán tiếp theo đang bị đe dọa do sự căng thẳng ngày càng tăng giữa Mỹ và Syria.

Tuy vậy, Moscow và Washington vẫn hy vọng về sự hợp tác giữa hai nước trong cuộc chiến chống khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.

Trước đó, ngày 4/, đại diện các nước Iran,Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đồng ký kết một bản ghi nhớ về việc thành lập 4 khu vực an toàn an ninh tại Syria trong vòng đàm phán hòa bình Syria ở Astana.

Theo tài liệu này, các khu vực an toàn được đề xuất nằm ở tỉnh Idlib, khu vực phía bắc thành phố Homs, khu vực Đông Ghouta gần Damascus và khu vực Hồi giáo cực đoan miền nam Syria.

Trích một phần của của tài liệu nhấn mạnh nội dung: “Các quốc gia bảo trợ cho thỏa thuận này trong vòng 5 ngày kể từ sau khi ký bản ghi nhớ sẽ tạo ra một nhóm làm việc ở cấp độ của các đại diện được ủy quyền để xác định ranh giới vùng phi quân sự, tình trạng căn thẳng các khu vực, an toàn khu vực, giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến việc thực hiện bản ghi nhớ”.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...