Chính sách của NATO tại Syria thúc đẩy thỏa thuận tên lửa Thổ Nhĩ Kỳ - Nga

Tổ hợp tên lửa chống máy bay S-400 của Nga. Ảnh: Sputnik
Tổ hợp tên lửa chống máy bay S-400 của Nga. Ảnh: Sputnik
TPO - Ankara đang trong quá trình đạt được thỏa thuận với Nga về việc đưa hệ thống tên lửa S-400 tới Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ tại thời điểm quốc gia này tham gia tích cực vào các hoạt động chống khủng bố ở trong và ngoài nước, nghị sĩ Thổ Nhĩ Kỳ nói với Sputnik.

Là một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tuy nhiên, mâu thuẫn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và một số thành viên khác dần rơi vào bế tắc, trong đó có cả về chính sách của khối quân sự do Mỹ đứng đầu tại Syria.

Chính quyền Ankara cáo buộc NATO có liên kết với Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở Thổ Nhĩ Kỳ, hai tổ chức Đảng Dân chủ người Kurd (PYD) và Lực lượng Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) ở Syria, vốn bị Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách các nhóm khủng bố cần tiêu diệt cùng với Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo Sputnik, Thổ Nhĩ Kỳ thất vọng bởi nhiều lần Lầu Năm Góc “bắt tay” với các lực lượng dân quân người Kurd trong cuộc chiến chống khủng bố tại Syria.

“Thổ Nhĩ Kỳ đang chống lại chủ nghĩa khủng bố, tuy nhiên các thành viên của NATO không những không hỗ trợ đầy đủ cho Ankara, mà còn xem xét khả năng hợp tác với các tổ chức khủng bố như PYD và YPG.

Thổ Nhĩ Kỳ đã nỗ lực để giải quyết nhiều tổ chức khủng bố, bao gồm FETO, PKK, PYD và YPG. Nhưng mục tiêu hàng đầu hiện nay vẫn là cuộc chiến chống lại IS. Tuy nhiên, một số quốc gia nói rằng, họ dự định phối hợp với PYD và YPG để chống lại IS.

Chiến lược tiêu diệt một nhóm khủng bố bằng cách cải thiện mối quan hệ với nhóm khủng bố khác là hoàn toàn phi logic và không thể chấp nhận được”, Sputnik dẫn lời Nghị sĩ Thổ Nhĩ Kỳ Yusuf Beyazit.

Không chỉ vậy, thông tin Đức đang tìm cách loại bỏ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi hội nghị thượng đỉnh NATO tiếp theo vào năm 2018, theo tờ Die Welt ngày 1/6, càng khiến sợi dây liên kết ngày càng mong manh hơn và đẩy Ankara đến gần Nga hơn.

Hiện nay, Ankara và Moscow đang có bước tiến mới trong mối liên hệ tại Trung Đông. Ông Beyazit cho biết, những bước đi chung với Nga mang lại những lợi ích mà Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn.

Ông Beyazit cũng đề cập, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ gần đạt được thỏa thuận chính thức về Tổ hợp tên lửa chống máy bay S-400. “Chúng tôi hy vọng, khi thỏa thuận được ký kết, hệ thống phòng không S-400 sẽ tăng cường phòng thủ cho Thổ Nhĩ Kỳ”, ngài nghị sĩ chia sẻ.

Ông nói thêm: “Thổ Nhĩ Kỳ đã đầu tư phát triển một hệ thống phòng không tòa diện, đặc biệt chú ý đến tên lửa tầm xa. Tôi muốn nhấn mạnh, mục tiêu của chúng tôi là phát triển và mở rộng khả năng phòng thủ của Thổ Nhĩ Kỳ. Tăng cường các hệ thống chống máy bay và chống tên lửa có mối liên kết trực tiếp với mục tiêu này”.

Tổ hợp tên lửa chống máy bay S-400, mà NATO gọi là SA-21 Growler, có khả năng chặn tất cả các vũ khí hiện đại trên không, bao gồm máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình ở tầm bắn tối đa hơn 400km.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.