Nga: Chống khủng bố ở Syria giúp cải thiện khả năng chiến đấu của quân đội

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Hoạt động chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gần nhất nhất tại Syria, trong đó có vụ chiến hạm Đô đốc Essen và tàu ngầm Krasnodar của Hải quân Nga phóng bốn tên lửa hành trình Kalibr vào các vị trí IS ở phía Đông Palmyra, đã giúp thử nghiệm và cải tiến một số vũ khí tiên tiến nhất trong kho dự trữ của Moscow.

“Số lượng tên lửa và sự phân bố của chúng, hai tên lửa trên chiến hạm và hai tên lửa trên tàu ngầm, cho thấy đây là một cuộc 'đào tạo chiến đấu'. Nói cách khác, quân đội Nga đã thử nghiệm những vũ khí này, nhưng áp dụng trong cuộc chiến chống lại một mục tiêu cụ thể”, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Địa chính trị Konstantin Sivkov nhận định trên Sputnik.

Chuyên gia quân sự miêu tả, công tác chuẩn bị cho việc phóng thử tên lửa là một “quá trình đòi hỏi khả năng tính toán trên phạm vi lớn và cực kỳ tỉ mỉ”.

“Điều này cho thấy hoạt động này đã được lên kế hoạch trước. Họ không chỉ đơn giản là tìm ra những chiến binh và thực hiện một cuộc không kích”, ông Sivkov chỉ ra.

Trước đó, ngày 30/5, tàu Đô đốc Essen và tàu ngầm Krasnodar của Hải quân Nga đã phóng 4 tên lửa hành trình từ vùng phía đông Địa Trung Hải, tấn công các mục tiêu dự kiến ở phía Đông Palmyra.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, Hải quân Nga đã phá hủy tất cả các mục tiêu chứa các thiết bị quân sự hạng nặng và một số lượng đáng kể chiến binh của IS bị tiêu diệt.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, việc phóng tên lửa đã được thông báo với quan chức cấp cao của Quân đội Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel thông qua kênh hợp tác liên lạc “một cách nhanh chóng”.

Lần gần nhất Nga sử dụng tên lửa hành trình Kalibr là vào tháng 11/2016.

Thượng tướng Leonid Ivashov, nguyên chủ nhiệm bộ phận hợp tác quân sự quốc tế của Bộ Quốc phòng Nga, chỉ ra rằng, chiến dịch ở Syria cho phép Lực lượng Vũ trang Nga cải thiện khả năng chiến đấu.

“Phương pháp luyện tập chiến đấu hiệu quả nhất là yêu cầu phải thực hiện các hoạt động chiến đấu chống lại kẻ thù thực sự thay vì tổ chức các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu cố định quen thuộc ở trong phạm vi kiểm soát.

Có thể nói, các hoạt động ở Syria đã cung cấp cho quân đội Nga cơ hội như vậy. Thêm vào đó, các nhiệm vụ chống khủng bố giúp cải thiện tính chiến đấu của tên lửa”, ông Ivashov nhận xét.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG