Khi mở được một chút phần bụng của con rắn, ông Trần phát hiện ra, trong dạ dày của rắn cạp nia là một con rắn lục đuôi đỏ. Hiện, chưa thể kết luận được rốt cục là con rắn nào gây ra cái chết con nào.
TP - Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM vừa tiếp nhận bé trai bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Trong lúc trèo cây, bé N.T.V. (9 tuổi, ngụ Tiền Giang) bị rắn cắn vào bàn chân phải. Em được gia đình đưa đi thầy lang đắp thuốc. Sau đó, vết thương ngày càng sưng to, chảy máu tại vết cắn.
Thời gian qua rắn lục đuôi đỏ xuất hiện ở nhiều nơi. Điều oái oăm là lúc đầu người ta gặp rắn đuôi đỏ thì đập chết, nhưng nay có người đem ngâm rượu uống cho... khỏe.
Người mẹ thấy rắn lục đuôi đỏ cắn vào chân con trai 8 tuổi nhưng sự việc diễn ra quá bất ngờ nên không kịp trở tay, gia đình lập tức đưa bé đến bệnh viện cấp cứu.
Các trận lũ cuốn rắn lục đuôi đỏ từ thượng nguồn về đồng bằng, gặp thời tiết nắng ấm kéo dài, thức ăn dồi dào nên loài bò sát này sinh sôi nảy nở nhiều bất thường.
Tại Long An, số lượng bệnh nhân bị rắn đuôi đỏ cắn tăng liên tục trong những tháng gần đây, làm cho không ít người dân sống ở vùng nông thôn hoang mang, lo sợ.
Thời gian qua, hiện tượng rắn lục đuôi đỏ liên tục "gây án" ở các tỉnh miền Tây và miền Trung khiến người dân lo sợ, hoang mang. Điều đáng lo ngại ở chỗ do người dân sinh sống nơi bưng biền hay các vùng hẻo lánh xa xôi mà không ít trường hợp nạn nhân khi bị rắn lục đuôi đỏ hay các loài rắn độc khác cắn thường được đưa đến bệnh viện cấp cứu muộn.
Chuyên gia trại Đồng Tâm (Tiền Giang) bình tĩnh bắt từng con rắn lục đuôi đỏ, cho chúng cắn vào ly để nọc độc phóng ra từ 2 chiếc răng dài. Mỗi lần lấy nọc chưa đến 1 phút/con.
Rắn lục đuổi đỏ liên tục bò vào khu dân cư cắn người, một tỉnh đã có tới 141 người bị rắn cắn… Nhiều người thắc mắc tại sao lại chỉ có loại rắn này xuất hiện.
Liên tiếp thời gian gần đây, tại Quảng Nam xuất hiện nhiều rắn lục đuôi đỏ tấn công người. Nhiều người đã mua củ nén, củ sả, thuốc bắc... để đối phó với rắn. Nhưng với những người săn rắn, họ lại có một “thú chơi” khác…
TP - Chiều 28/11, Phòng an ninh chính trị nội bộ Công an Quảng Ngãi cho biết đã xác minh được đối tượng cung cấp thông tin sai sự thật về tình hình rắn lục đuôi đỏ. Đó là Quốc Anh, 20 tuổi, ở khu vực 1, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn.
Thông tin chậm trễ sơ cứu khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn sẽ mất mạng làm nhiều người dân lo lắng. Các bác sĩ sẽ hướng dẫn cách sơ cứu cụ thể để thoát hiểm sau khi bị rắn lục đuôi đỏ tấn công.
Chiều 28/11, Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA83), Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa xác minh, xử lý cá nhân sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin thất thiệt liên quan đến rắn lục đuôi đỏ.
Tính đến nay, đã có hàng trăm người ở miền Trung bị rắn lục đuổi đỏ cắn phải nhập viện điều trị. Loài bò sát nguy hiểm này cũng đã xuất hiện tại thành phố du lịch Hội An.
Đến chiều 27/11, sau khi được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định kịp thời cứu chữa, 2 bệnh nhân đầu tiên của tỉnh này bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào chiều 25/11 đã ổn sức khỏe.
Rắn lục đuôi đỏ (còn gọi là rắn lục đầu dồ) là loài cực độc trong số các loại rắn lục, mình xanh và đuôi có màu đỏ. Loài rắn này thân nhỏ, trọng lượng tối đa chỉ khoảng 300 gram, chiều dài tối đa chưa đến 1 mét.