Xác định được đối tượng tung tin về rắn lục đuôi đỏ

Anh Lê Viên Dũng, ở Nông Sơn (Quảng Nam) bị rắn lục đuôi đỏ cắn được chữa trị tại khoa y học nhiệt đới, BV Đa khoa Đà Nẵng.
Anh Lê Viên Dũng, ở Nông Sơn (Quảng Nam) bị rắn lục đuôi đỏ cắn được chữa trị tại khoa y học nhiệt đới, BV Đa khoa Đà Nẵng.
TP - Chiều 28/11, Phòng an ninh chính trị nội bộ Công an Quảng Ngãi cho biết đã xác minh được đối tượng cung cấp thông tin sai sự thật về tình hình rắn lục đuôi đỏ. Đó là Quốc Anh, 20 tuổi, ở khu vực 1, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn. 

Võ Quốc Anh đã dùng facebook Yamaha Xóm Chùa đăng hình ảnh kèm theo dòng tin bắt được người mang 30kg rắn lục đuôi đỏ đi thả tại huyện Tây Trà (Quảng Ngãi). Đối tượng này khai nhận, mục đích là chỉ đăng cho vui chứ không ngờ sự việc trở nên nghiêm trọng. Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, đề xuất hướng xử lý đối với đối tượng trên. 


* Ngày 28/11, UBND tỉnh Quảng Nam gửi văn bản các sở ban ngành, Công an tỉnh và 18 huyện, xã yêu cầu triển khai các biện pháp phòng tránh rắn lục đuôi đỏ. 

Một số người phải nhập viện cấp cứu do bị rắn lục tấn công tại một số địa phương gây tâm lý hoang mang cho người dân. Tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tổ chức điều tra, xác minh thông tin phản ánh của người dân về việc có đối tượng thả rắn lục đuôi đỏ trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước 15/12 để chỉ đạo, xử lý.

MỚI - NÓNG