Người đàn ông bị rắn lục cắn... vào lưỡi khi đang nhậu

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Chụp được con rắn lục đuôi đỏ, người đàn ông ở Trà Vinh đưa lại gần mặt để xem và bất ngờ bị nó cắn vào đầu lưỡi.

Ngày 3/9, Bệnh viện Quân Y 121 (Trà Vinh) cho biết, đơn vị đang điều trị phục hồi cho một bệnh nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Dự kiến, người này có thể xuất viện trong tuần sau.

Trước đó, ngày 29/8, ông L.V.L. (52 tuổi, ngụ huyện Cầu Kè, Trà Vinh) được chuyển đến Bệnh viện Quân Y 121 trong tình trạng tay, mặt, lưỡi sưng tấy. Theo người thân bệnh nhân kể lại, trong lúc nhậu đêm ở nhà, ông L. bị rắn lục đuôi đỏ cắn.

Theo đó, khi chụp được con rắn, ông này vừa đưa lên xem, vừa nói chuyện cùng bạn. Do thiếu cẩn thận, ông L. bị rắn cắn vào đầu lưỡi.

Tại bệnh viện, các bác sĩ phải mở khí quản cấp cứu, truyền gần 20 lọ huyết thanh kháng nọc rắn, dùng thuốc chống rối loạn đông máu để cứu bệnh nhân. 

Thời gian gần đây, ở nhiều tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long liên tục xảy ra tình trạng người dân bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Trong đó, Bệnh viện Quân Y 121 đã cấp cứu và chữa trị thành công hàng chục người.

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.