TPO - Hôm nay (27/2), Tổng thống Ukraine nói rằng sẽ cấp cả súng đạn cho người tình nguyện ở nước ngoài cản bước tiến của các lực lượng Nga. Lính Nga được trang bị vũ khí mạnh đang giao tranh ở thủ đô Kiev của Ukraine và các quan chức Mỹ cảnh báo thành phố này có thể thất thủ trong vòng vài ngày tới.
TPO - Lãnh đạo các hãng hàng không lớn nhất của Mỹ vừa kiến nghị chính quyền Tổng thống Joe Biden “ngay lập tức can thiệp” vào việc triển khai công nghệ 5G gần các sân bay lớn. Họ cảnh báo điều này sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về giao thông và kinh tế.
TPO - Hệ thống ăng-ten lớn nhất thế giới đang hoạt động ở miền trung Trung Quốc, tạo ra khả năng liên lạc đường dài với các tàu ngầm của nước này và nhiều ứng dụng dân sự khác, các kỹ sư và nhà khoa học tham gia dự án cho biết.
TPO - Trước đó, hãng xe cũng đã có văn bản trả lời Cục đăng kiểm Việt Nam về tình trạng này và cho biết đã liên hệ với những khách hàng gặp sự cố để phối hợp khắc phục.
TP - Hồi cuối tháng 3, một sĩ quan Hải quân Đài Loan đã gửi một bài viết đăng trên tờ Thanh niên Nhật báo thuộc Cục Chiến tranh Chính trị của cơ quan quốc phòng, trong đó vô tình tiết lộ việc quân đội Đài Loan triển khai một loại radar mới ở đảo Bành Hồ (Penghu) có thể phát hiện được loại máy bay chiến đấu tàng hình J-20 của Không quân Trung Quốc đại lục (PLA).
TPO - CR-V 2020 là mẫu xe lần đầu tiên của Honda tại Việt Nam được hãng xe Nhật trang bị hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn Honda SENSING, trong đó sử dụng cả radar. Nhiều ý kiến lo ngại khi trước đó hãng Mercedes-Benz từng phải cắt bỏ công nghệ này do cùng tần số radar với Bộ Quốc phòng.
TPO - Bộ NN&PTNT vừa báo cáo Thủ tướng về tình hình và các kịch bản ứng phó với dịch châu chấu sa mạc có nguy cơ vào Việt Nam, trong đó đề xuất phương án dùng radar thời tiết, quân sự để phát hiện sớm, sử dụng máy bay để phun thuốc phòng trừ.
TPO - 59N6-TE là một radar ba chiều di động mới của Nga có khả năng phát hiện các mục tiêu siêu âm, có thể theo dõi đồng thời ít nhất 1.000 mục tiêu và phân biệt chính xác giữa 8 loại tên lửa.
TPO - Su-30MKI được coi là tiêm kích mạnh nhất ở khu vực Nam Á và là máy bay duy nhất của Ấn Độ có thể đối chọi với các máy bay hiện đại của Không quân Trung Quốc như J-11B và J-16, nó còn có thể được nâng cấp đáng kể bằng việc tích hợp nhiều loại vũ khí và công nghệ mới.
Với bộ công cụ chuyên dụng, Đội phản ứng nhanh (Rapid Respones Teams - RRT) gần 100 bác sĩ - điều dưỡng hồi sức cấp cứu - điều dưỡng nội trú tại Vinmec đã trở thành những “radar” bắt sóng sớm các tín hiệu diễn biến xấu của người bệnh, ngăn chặn kịp thời nguy cơ cấp cứu. Hoạt động phản ứng nhanh tại Vinmec tương tự mô hình cấp cứu tại Mỹ đã góp công lớn đảm bảo an toàn người bệnh.
TPO - Trong khi các tướng lĩnh cao cấp của quân đội Ấn Độ nỗ lực bảo vệ quan điểm của Thủ tướng Narenda Modi, rằng mây mù sẽ giúp máy bay chiến đấu Ấn Độ 'che mắt' radar trinh sát Pakistan, cộng đồng mạng vẫn không ngừng công kích quan điểm này.
TPO - Xe phóng tên lửa chạy qua những con đường băng tuyết và hệ thống phòng không chĩa thẳng lên bầu trời từ một tiền đồn quân sự ở Bắc cực, một cứ điểm quan trọng để Nga thể hiện sức mạnh của mình ở vùng cực giàu tài nguyên.
TPO - Trung Quốc đã xây dựng một ăng ten tín hiệu radio thử nghiệm trên một khu đất rộng gấp 5 lần thành phố New York của Mỹ, theo các nhà nghiên cứu tham gia dự án gây tranh cãi lớn này.
TP - Sử dụng công nghệ radar mới nhất của thế giới, có thể quan sát trái đất với mọi điều kiện thời tiết khí hậu, chủ động thu thập thông tin, ảnh chụp có độ phân giải siêu cao, tần suất chụp ảnh tăng 2 lần so với vệ tinh Việt Nam đang có, là những ưu điểm của Vệ tinh LOTUSat-1 mà Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam chế tạo trong thời gian tới.
TPO - Washington đang lên kế hoạch đầu tư 5 triệu USD (113 tỷ đồng) để xây dựng hệ thống radar mới tại song Narva, biên giới tự nhiên giữa Estonia và Nga.
TPO - Nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ đã được triển khai sau khi máy bay không lực Hoàng gia Malaysia biến mất khỏi radar, theo các phương tiện truyền thông địa phương.
Mỹ sẽ phát triển hệ thống tác chiến điện tử bằng trí thông minh nhân tạo có thể gây nhiễu radar của Trung Quốc hoặc Nga mà không cần biết trước về bước sóng và tần số của chúng.
Một thiết bị được gọi là radar xuyên tường cho phép nhân viên cảnh sát phát hiện chuyển động của đối tượng ở vị trí cách xa 50m, thậm chí xuyên qua tường đang gây tranh cãi ở Mỹ.
Tờ Tiếng nói nước Nga hôm nay (29/10) dẫn lời của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, cho biết Nga sẽ tích cực phát triển các căn cứ quân sự ở nước ngoài.
TPO - Fariq Abdul Hamid-cơ phó chiếc máy bay Malaysia mất tích số hiệu MH370, có bật điện thoại vào khoảng thời điểm máy bay này biến mất khỏi radar. Và một tháp thu phát sóng điện thoại di động đã bắt được tín hiệu từ chiếc điện thoại này.
TPO - Theo hãng tin ABC News hôm 20/3, radar trên máy bay trinh sát P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ đã phát hiện ra một vật thể “có kích thước lớn” ở ngoài khơi bờ biển của Úc nghi của máy bay MH370 Malaysia mất tích
TPO - Trong cuộc họp báo chiều nay, 19/3, quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết, thông tin 'người dân Maldives nhìn thấy máy bay số hiệu MH370 ở tầm thấp' là không có thật.