Quyết liệt chặn lạm phát

Chính phủ quyết tâm ngăn chặn lạm phát, giảm tối đa ảnh hưởng tới đời sống người dân
Chính phủ quyết tâm ngăn chặn lạm phát, giảm tối đa ảnh hưởng tới đời sống người dân
TP - Hôm qua, Chính phủ đã có cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố trong cả nước để triển khai Nghị quyết về những giải pháp chủ yếu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Phải kiểm soát bằng được tỷ giá. Dứt khoát không thả nổi tỷ giá!

>> Kiềm chế lạm phát là ưu tiên số một của Chính phủ

Chính phủ quyết tâm ngăn chặn lạm phát, giảm tối đa ảnh hưởng tới đời sống người dân
Chính phủ quyết tâm ngăn chặn lạm phát, giảm tối đa ảnh hưởng tới đời sống người dân . Ảnh: Xuân Phú

Dừng mua sắm xe công khởi công dự án mới

Trình bày những nội dung chính của Nghị quyết, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng cho biết, sẽ thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, phối hợp hài hòa giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để kiềm chế lạm phát; kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2011 dưới 20%, tổng phương tiện thanh toán khoảng 15- 16%.

Điều hành tỷ giá và thị trường ngoại hối linh hoạt, phù hợp với diễn biến của thị trường; kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh vàng. Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cho biết, tới đây sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh ngoại hối.

Đối với chính sách tài khóa, Phó Thủ tướng cho biết, phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước 7- 8% so với dự toán ngân sách năm 2011 đã được Quốc hội thông qua. Đặc biệt, các bộ, cơ quan, địa phương chủ động sắp xếp lại các nhiệm vụ chi để tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của 9 tháng còn lại trong dự toán năm 2011.

Chính phủ yêu cầu, tạm dừng trang bị mới xe ô tô, điều hòa nhiệt độ...; các bộ, cơ quan, địa phương không khởi công các công trình, dự án mới sử dụng vốn ngân sách và trái phiếu Chính phủ trừ các dự án trọng điểm quốc gia.

Kiểm tra dự án đầu tư của các tập đoàn kinh tế nhà nước

Chính phủ yêu cầu Bộ KH&ĐT chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm việc không ứng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2011; thu hồi về ngân sách trung ương các khoản này để bổ sung vốn cho các công trình, dự án hoàn thành trong năm 2011.

Bộ KH&ĐT thành lập các đoàn kiểm tra, rà soát toàn bộ các công trình, dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ đã bố trí vốn năm 2011, xác định cụ thể các công trình dự án cần ngừng, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện trong năm 2011; thu hồi hoặc điều chuyển các khoản đã bố trí nhưng chưa cấp bách, không đúng mục tiêu.

Kiểm tra, rà soát lại đầu tư của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các biện pháp xử lý, loại bỏ các dự án đầu tư kém hiệu quả, dàn trải, kể cả các dự án đầu tư ra nước ngoài.

Bộ trưởng KH&ĐT Võ Hồng Phúc cho biết, bộ sẽ thành lập 9 đoàn kiểm tra tại các địa phương và các tập đoàn, tổng công ty. Các đoàn sẽ đi kiểm tra, rà soát ngay trong tháng hai để tháng ba kịp báo cáo Chính phủ.

Giá cả tăng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bữa ăn của mỗi gia đình
Giá cả tăng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bữa ăn của mỗi gia đình . Ảnh: Xuân Phú

Trong Nghị quyết này, Chính phủ cũng yêu cầu đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu đảm bảo nhập siêu không quá 16%. Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết, thị trường nông sản đang rất thuận lợi, hai tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu tăng tới 76%.

Ông Phát cho biết, có thể thực hiện được mục tiêu tăng 1 triệu tấn lúa qua việc tăng diện tích gieo trồng và thực hiện các biện pháp thâm canh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, chúng ta có điều kiện tăng thêm 200.000 ha lúa vụ ba, giúp tăng thêm 1 triệu tấn lương thực. Bởi hiện nay là thời cơ phát triển sản xuất nông nghiệp khi có động lực là giá nông sản tăng cao. Điều này sẽ đóng góp vào an ninh lương thực quốc gia và toàn cầu, tăng thu nhập cho nông dân.

Kiểm soát bằng được tỷ giá

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, hai tháng đầu năm 2011 giá cả trong nước đã tăng 3,79%. Điều này có nguyên nhân khách quan từ bên ngoài và cả chủ quan bên trong.

Giá cả tăng đã đe dọa đến ổn định vĩ mô, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, đời sống. Nếu không tập trung kiềm chế lạm phát, sẽ gây hậu quả tiêu cực. Tình hình này đặt ra nhiệm vụ cho cả đất nước, tập trung bằng mọi giải pháp, nguồn lực để kiềm chế lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách.

Thủ tướng lưu ý, ngân hàng phải chia sẻ với doanh nghiệp. Người đứng đầu Chính phủ gợi ý thống đốc ngân hàng nghiên cứu việc các nước đã khống chế tiền lương, thưởng của ngân hàng. Bởi, trong khi doanh nghiệp khó khăn vì lãi suất thì ngân hàng lại lãi to, lương, thưởng cao.

Thủ tướng nhấn mạnh, phải thực hiện đồng bộ các giải pháp với quyết tâm chính trị cao, quyết liệt. Trong đó, thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng. Chính sách tiền tệ thắt chặt nhưng cần dành ưu tiên tín dụng cho sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp vừa, nhỏ, công nghiệp phụ trợ...

Trước lo ngại của Chủ tịch hai thành phố lớn là Hà Nội, TP HCM về lãi suất quá cao, Thủ tướng nói: “Lạm phát cao thì lãi suất chưa thể giảm ngay được. Nhưng cùng với việc kiềm chế lạm phát thì Thống đốc Ngân hàng phải điều chỉnh giảm dần một cách hợp lý lãi suất. Lãi suất là một công cụ kiềm chế lạm phát nên phải sử dụng công cụ này hiệu quả”.

Thủ tướng yêu cầu, việc điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường. “Chính phủ sẽ huy động và sử dụng các nguồn lực để kiểm soát bằng được tỷ giá theo quy định, dứt khoát không thả nổi tỷ giá. Không để thị trường ngoại hối chợ đen chi phối. Chúng ta đủ nguồn lực, giải pháp, công cụ pháp luật để thực hiện nhiệm vụ này”- Thủ tướng nói.

Các tập đoàn phải bán hết ngoại tệ cho ngân hàng

Thủ tướng yêu cầu, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước phải bán tất cả ngoại tệ có được cho Ngân hàng Nhà nước. Khi có nhu cầu thì Ngân hàng nhà nước phải bảo đảm đầy đủ theo đúng giá quy định. “Trong lúc này mà các đồng chí găm giữ ngoại tệ, gây khó khăn cho đất nước là không được!”- Thủ tướng nói. Sau hội nghị này cần thực hiện ngay việc này.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, các cơ quan chức năng phải tăng cường kiểm soát việc quản lý ngoại hối. Không để việc mua bán hàng hóa trên thị trường Việt Nam mà lại thanh toán bằng đô la. Phải thực hiện nghiêm theo Pháp lệnh Quản lý ngoại hối. Những đại lý, cửa hàng thu đổi ngoại tệ phải thực hiện đúng pháp luật. Cần rút giấy phép cơ sở cố tình vi phạm, xử lý theo pháp luật.

“Bộ Công an cần chỉ đạo công an các cấp, an ninh kinh tế kiên quyết quản lý thị trường này”- Thủ tướng nói.

Về việc thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, Thủ tướng đề nghị các địa phương “vì lợi ích chung là kiềm chế lạm phát”, buộc phải cắt giảm đầu tư, sắp xếp lại kế hoạch đầu tư. Cơ cấu lại đầu tư cho hiệu quả.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG