TPO - TIN NÓNG: Mới nhất vụ ‘học sinh lớp 1 ngồi nhìn bạn ăn vì mẹ không đóng 100 nghìn tiền quỹ’; Thực hư chuyện bão Ewiniar đổ bộ Philippines 8 lần; Tân HLV trưởng tuyển Việt Nam công bố 27 cầu thủ đấu Philippines.
TPO - Giáo viên lớp 1C, Trường tiểu học Gia Lương, huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) khẳng định, trong buổi liên hoan cuối năm, học sinh lớp 1 trong sự việc dù không có suất ăn riêng nhưng vẫn ăn chung với các bạn.
TPO - Vừa qua, mạng xã hội “dậy sóng” vì thông tin học sinh lớp 1 ngồi nhìn các bạn ăn liên hoan vì mẹ không đóng quỹ phụ huynh. Hôm nay, đại diện Bộ GD&ĐT thông tin, đơn vị đang yêu cầu thông tin liên quan.
TPO - Dù không cho phép các trường thu quỹ lớp, quỹ trường nhưng nhiều phụ huynh phản ánh các trường vẫn triển khai thu. Ngày 25/1, đại diện Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết đây chỉ là kinh phí của Ban đại diện Cha mẹ học sinh từ sự ủng hộ tự nguyện và các nguồn tài trợ hợp pháp khác.
Có nên dẹp quỹ phụ huynh? Nếu để quỹ đó tồn tại, mức đóng góp nên là bao nhiêu? Chị Hoàng Thanh Huyền nói, để trả lời 2 câu hỏi đó cần trả lời một câu hỏi khác: Quỹ phụ huynh tiêu vào việc gì?
TP - Sở GD&ĐT TPHCM đã nêu rõ không có khái niệm quỹ lớp, quỹ trường và yêu cầu hiệu trưởng các trường phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm về thu, chi ở đơn vị quản lý. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều phụ huynh vẫn bức xúc khi phải nộp các loại quỹ này theo các hình thức khác nhau, không đưa vào danh mục thông báo.
TP - Dù Sở GD&ĐT các địa phương có hướng dẫn, chỉ đạo về khoản thu, các khoản cấm thu thế nhưng bằng nhiều cách khác nhau, một số trường học vẫn cố tình thu đủ loại tiền, từ tiền ghế ngồi, bảo hiểm tự nguyện, học thêm… lên tới hàng triệu đồng.
TPO - Tin nhanh 12h của Báo điện tử Tiền Phong được cập nhật vào 12h hằng ngày trên mục Video, cung cấp những thông tin thời sự đáng chú ý trong nước và quốc tế. Bản tin cũng được phát đồng thời trên kênh Fanpage, YouTube và Tiktok của Báo Tiền Phong.
TPO - Ngày 28/9, ông Nguyễn Quang Đạt, Hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh (quận Tân Phú, TPHCM) đã gửi thư cảm ơn, đồng thời xin lỗi và xin dừng các khoản thu đầu năm học đến toàn bộ phụ huynh của trường sau khi bị thắc mắc về những khoản thu quỹ lớp, quỹ trường, thu gộp tiền học cả năm… lên đến hơn 6 triệu đồng/học sinh.
TP - Dù Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đã có thông tư quy định về các khoản Ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép thu, nhưng trên thực tế vẫn có nơi thu quỹ lớp, quỹ trường cao gấp nhiều lần học phí khiến phụ huynh bức xúc.
TPO - Trường THCS Lê Quý Đôn, TP Thủ Đức yêu cầu phụ huynh không được đóng quỹ lớp, không đóng quỹ khuyến học, không đóng quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Đặc biệt, phụ huynh muốn tài trợ cho nhà trường phải có văn bản đồng ý của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
TPO - Mặc dù mới khai giảng được một tuần nhưng nhiều phụ huynh đã phải chi những khoản không nhỏ cho sách giáo khoa, đồ dùng học tập, đồng phục và các khoản 'tự nguyện' cho năm học này.
TPO - Một trong những nội dung được đưa ra tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2019 là chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT có biện pháp ngăn chặn tình trạng lạm thu đầu năm học.
Vừa đi họp phụ huynh cho con về, anh Vũ Mạnh H, ở Ba La (Hà Đông, Hà Nội) chìa các khoản thu cho vợ, rồi “báo cáo” thêm: “Còn khoản tiền 250.000 tiền quỹ lớp, quỹ trường/học kỳ nữa nhé, khoản này đóng riêng. Vị chi cả năm là 500.000 đồng”.
Chiều 4-12, em Nguyễn Thanh T., học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Bình Nhì 1, huyện Gò Công Tây (Tiền Giang), vẫn còn trong tình trạng lơ mơ, chưa tiếp xúc được với người thân sau bốn ngày điều trị tại BV Nhi đồng 1 (TP.HCM) do uống thuốc trừ sâu.
TPO - Vụ hai nữ sinh trung học tự tử chỉ vì làm mất 500- 600 ngàn đồng quỹ lớp trong những ngày qua đang gây bức xúc trong dư luận. Dưới đây là ý kiến của một bạn đọc.
Chỉ vì làm mất hơn 600 ngàn tiền quỹ của lớp không có trả, sợ bạn bè cười chê và bố mẹ rầy la, một học sinh lớp 9 dại dột uống thuốc diệt cỏ tự tử, để lại nỗi đau thương vô vàn cho gia đình và bạn bè.