Mới nhất vụ ‘học sinh lớp 1 ngồi nhìn bạn ăn vì mẹ không đóng 100 nghìn tiền quỹ’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vừa qua, mạng xã hội “dậy sóng” vì thông tin học sinh lớp 1 ngồi nhìn các bạn ăn liên hoan vì mẹ không đóng quỹ phụ huynh. Hôm nay, đại diện Bộ GD&ĐT thông tin, đơn vị đang yêu cầu thông tin liên quan.

Theo đại diện Bộ GD&ĐT, đơn vị buộc phải vào cuộc xác minh thông tin liên quan sự việc vì sau khi báo chí đưa tin, đã có nhiều ý kiến trái chiều trong khi chưa rõ thực hư ra sao.

“Bộ GD&ĐT sẽ rà soát, nắm bắt thông tin và nếu có thực thì ở khu vực nào, diễn ra ở trường và lớp học nào sẽ yêu cầu báo cáo cụ thể”, vị này nói.

Sau khi xác minh được, đơn vị sẽ có thông tin chính thức tới báo chí và dư luận.

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một phụ huynh “tố” con học lớp 1 không được ăn liên hoan vì mẹ không đóng quỹ phụ huynh. Theo nội dung đăng trên mạng xã hội, phụ huynh này bức xúc cho rằng: “Quỹ lớp thì tôi đóng chứ quỹ hội tôi không đóng vì đấy là khoản phí không bắt buộc, ai thích thì đóng. Thế mà 31 học sinh trong lớp ăn liên hoan, lại thêm cả cô giáo chủ nhiệm và cô tiếng Anh cùng 3 phụ huynh phát suất ăn, vậy mà để mình con tôi trơ mắt nhìn mọi người liên hoan trong vui vẻ".

Cũng trên mạng xã hội, bà mẹ này cho rằng quỹ hội là khoản thỏa thuận, không bắt buộc nên không đóng.

Mới nhất vụ ‘học sinh lớp 1 ngồi nhìn bạn ăn vì mẹ không đóng 100 nghìn tiền quỹ’ ảnh 1

Theo thông tin quyết toán quỹ lớp của Ban phụ huynh, trong năm học phụ huynh đóng 100.000 đồng và chỉ có 31 phụ huynh tham gia.

Và lớp có sĩ số 32 học sinh nhưng trong buổi liên hoan, ban phụ huynh chỉ mua 31 suất ăn cho trẻ, 1 em không có phần. Nguyên nhân là phụ huynh em này không đóng quỹ phụ huynh 100 nghìn đồng. Ý kiến được cho là của phụ huynh trong nhóm chát của lớp 1C.

Mới nhất vụ ‘học sinh lớp 1 ngồi nhìn bạn ăn vì mẹ không đóng 100 nghìn tiền quỹ’ ảnh 2

Ý kiến được cho là của phụ huynh trong nhóm chát của lớp 1C.

Theo thông tin quyết toán quỹ lớp của Ban phụ huynh, trong năm học phụ huynh đóng 100 nghìn đồng và chỉ có 31 phụ huynh tham gia. 1 phụ huynh không tham gia đóng quỹ này. Cộng với số tiền một phụ huynh khác ủng hộ 300 nghìn đồng, tổng quỹ có 2.682.000 đồng.

Sau khi chi học kỳ II, quỹ còn 1.789.000 đồng nên Ban phụ huynh lớp quyết định mua 31 phần ăn gồm gà rán và khoai tây, xúc xích cho học sinh trong lớp. Số còn lại sẽ khen thưởng, động viên học sinh cuối năm.

Sau khi phụ huynh này “tố” ban phụ huynh, giáo viên lên mạng xã hội, trong nhóm chát phụ huynh lớp 1C có người lên tiếng lý giải rằng: Có 2 khoản thu gồm quỹ lớp và quỹ phụ huynh. Ban đầu phụ huynh kia đã từ chối đóng quỹ phụ huynh 100 nghìn đồng.

Và trước khi liên hoan, Ban phụ huynh đã thông báo nhưng người mẹ không có ý kiến, ngay sau đó lại lên tiếng “đòi quyền lợi”. “Bạn nên xem xét lại phía bạn chứ không nên đổ lỗi cho giáo viên và nhà trường. Nếu bạn nghĩ được rằng, con bạn ngồi đó không có suất ăn tại sao lại để con rơi vào hoàn cảnh đó”, một phụ huynh trong nhóm lớp lên tiếng.

Câu chuyện sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã “tạo sóng” dư luận với nhiều ý kiến tranh cãi nảy lửa. Nhiều người chê trách bà mẹ không đóng 100 nghìn đồng để con có thể liên hoan vui vẻ với bạn bè. Trong lớp có 32 học sinh, 31 phụ huynh đã đóng tiền, chỉ một phụ huynh không đóng tiền dù biết trước kế hoạch liên hoan thì đó là lỗi thuộc về người mẹ.

Tuy nhiên, nhiều người cũng chê trách giáo viên, phụ huynh để một đứa trẻ ngồi nhìn các bạn ăn là nhẫn tâm và yêu cầu ngành giáo dục phải xác minh làm rõ, có hay không sự việc như phụ huynh "tố" trên mạng xã hội. Nếu sự thật không đúng như vậy, cần được làm rõ để trả lại uy tín, danh dự cũng như lương tâm nghề nghiệp của các cô giáo.

MỚI - NÓNG