5 ngành hot của Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến điểm chuẩn ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với số lượng thí sinh đăng kí phương thức xét tuyển tài năng tăng gấp đôi, trong đó, những ngành "hot" tăng 300%-500%, dự báo điểm chuẩn sẽ ở mức chạm ngưỡng tuyệt đối.

Hôm nay (26/5), Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBKHN) tổ chức phỏng vấn 4.545 thí sinh đăng kí xét tuyển phương thức tài năng diện 1.3 (xét hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn) tại 310 hội đồng theo hình thức online. Đây là năm thứ 2 ĐHBKHN triển khai phỏng vấn bằng hình thức trực tuyến.

5 ngành hot của Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến điểm chuẩn ra sao? ảnh 1

Theo Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp ĐHBKHN, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển tài năng diện 1.3 năm nay là 4.566 thí sinh, trong đó có 4.545 hồ sơ đủ điều kiện tham gia phỏng vấn, tăng gần gấp 2 lần năm 2023.

PGS. Vũ Duy Hải, Trưởng Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, ĐHBKHN chia sẻ với số lượng sinh viên đăng ký xét tuyển tài năng diện 1.3 cao kỷ lục như năm nay, nhà trường đã tổ chức buổi tập huấn công tác tuyển sinh, đảm bảo 100% giảng viên trong hội đồng phỏng vấn tham gia.

Mỗi hội đồng phỏng vấn gồm 3 thầy/cô đã có kinh nghiệm phỏng vấn thí sinh, kinh nghiệm xin học bổng nước ngoài. Để đảm bảo công bằng, minh bạch, các thầy cô đều được phân công theo nguyên tắc ngẫu nhiên và đến khi nhận phòng phỏng vấn mới biết thí sinh là ai. Điểm của thí sinh là trung bình cộng của 3 giám khảo. Nếu 2/3 giám khảo có điểm chấm phỏng vấn chênh lệch 4 điểm đối với thang điểm 20 thì coi như không hợp lệ.

Nội dung phỏng vấn các câu hỏi không có kiểm tra kiến thức, chỉ là câu hỏi gợi mở để các em thể hiện được khả năng thuyết trình, năng lực của thí sinh. Qua đó, ban giám khảo cũng tư vấn cho thí sinh dựa trên năng lực hồ sơ, năng lực thể hiện qua quá trình phỏng vấn để thí sinh có thể lựa chọn được nguyện vọng ngành học phù hợp nhất. Vì thí sinh có một cơ hội thay đổi nguyện vọng khi biết điểm.

Ông Hải thông tin thêm, năm nay, số lượng thí sinh đăng kí vào 5 ngành "hot" nhất của trường là Khoa học máy tính, Kĩ thuật máy tính, Điều khiển tự động hóa, Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano, Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông, theo phương thức xét tuyển tài năng tăng 300 - 500%.

Do đó, điểm chuẩn đối với phương thức này có thể phải từ 95/100 điểm trở lên. Với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, điểm chuẩn những ngành này cũng dự báo ở mức chạm ngưỡng tuyệt đối vì chỉ tiêu còn rất ít.

TS Nguyễn Thái Tất Hoàn, Giảng viên Trường Cơ khí, một trong số những giám khảo phỏng vấn trực tuyến hôm nay cho biết, một số thí sinh sắp xếp thứ tự nguyện vọng không hợp lý, đặt ngành có điểm cao hơn lên trước, hoặc đặt cả 2 nguyện vọng đều là những ngành “siêu hot" có thể làm giảm cơ hội trúng tuyển vào trường. Do đó, các thầy cô cũng định hướng thí sinh lựa chọn những ngành gần, hoặc gợi ý tham khảo một số ngành khác phù hợp với tính cách, thành tích thí sinh đã tích lũy ở các cấp học dưới.

Thông tin từ ĐHBKHN cho biết thêm từ ngày 27 - 31/5, các thí sinh sẽ có cơ hội điều chỉnh nguyện vọng. Sau 2 tuần kể từ ngày hôm nay, thí sinh sẽ biết kết quả phỏng vấn và được thông báo trên tài khoản xét tuyển tài năng.

MỚI - NÓNG