Nên hay không nên có quỹ lớp, quỹ trường?

0:00 / 0:00
0:00
TP - Sở GD&ĐT TPHCM đã nêu rõ không có khái niệm quỹ lớp, quỹ trường và yêu cầu hiệu trưởng các trường phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm về thu, chi ở đơn vị quản lý. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều phụ huynh vẫn bức xúc khi phải nộp các loại quỹ này theo các hình thức khác nhau, không đưa vào danh mục thông báo.

“Trong cuộc họp phụ huynh ngày 9/10, giáo viên chủ nhiệm lớp thông báo phụ huynh phải đóng quỹ hội phụ huynh trường 450.000 đồng/năm, quỹ hội phụ huynh lớp 300.000 đồng/năm. Hai khoản thu này không được đưa vào danh mục gửi phụ huynh. Phụ huynh đóng trực tiếp cho giáo viên nhưng không có phiếu thu mà cô giáo chỉ ghi lại trong một cuốn sổ. Vậy các khoản thu này có đúng quy định?”, anh T (phụ huynh học sinh một trường mầm non tại quận Tân Bình, TPHCM) thắc mắc.

Nên hay không nên có quỹ lớp, quỹ trường? ảnh 1

Học sinh ở TPHCM trong năm học mới 2023 - 2024. Ảnh: Nguyễn Dũng

Theo phụ huynh này, vì không đồng ý với mức thu nói trên nên anh chưa đóng tiền nhưng nhiều người khác đã đóng cho giáo viên. Anh T còn cho biết, trong cuộc họp mới đây, giáo viên chủ nhiệm lớp còn gửi bảng ghi nhận ý kiến của phụ huynh về việc đồng ý hoặc không đồng ý các khoản thu của nhà trường trong năm học 2023 - 2024. Các khoản này bao gồm: Thu phục vụ học kỹ năng sống, ngoại ngữ với phần mềm hỗ trợ; phí phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú; mua sắm thiết bị, vật dụng phục vụ học sinh bán trú... Phụ huynh trong lớp đa phần điền vào ô “đồng ý”, vì đây là các khoản thu phục vụ trực tiếp cho việc học tập của học sinh. Song, anh T băn khoăn, số tiền quỹ lớp, quỹ trường được ban đại diện cha mẹ học sinh nêu ra có đúng quy định?

Trăn trở của phụ huynh này xuất phát từ việc đầu năm học, phụ huynh chi cùng lúc nhiều khoản tiền cho sách vở, quần áo, dụng cụ học tập,… nên nhiều gia đình gặp khó khăn về tài chính. Cùng với đó, thông tin về việc lạm thu xuất hiện ở nhiều trường học tại TPHCM. Có những lớp học thu quỹ lớp tới 10 triệu đồng/học sinh khiến nhiều người bức xúc.

Chia sẻ về vấn đề trên, Hội trưởng hội phụ huynh lớp 4 tại một trường tiểu học ở quận Gò Vấp (TPHCM) cho biết, việc thu quỹ hội phụ huynh theo hình thức cào bằng là sai quy định. Thực tế, các lớp nên có khoản quỹ phục vụ khen thưởng khích lệ học sinh, mua dụng cụ phục vụ học tập, chi cho hoạt động văn nghệ,… Tuy vậy, việc thu quỹ phải thực sự đặt lợi ích của học sinh lên trên hết thì mới nhận được sự đồng thuận cao từ phụ huynh.

“Đóng quỹ cào bằng để giáo viên đạt chỉ tiêu thi đua, làm đẹp bộ mặt của lớp, của nhà trường là lạm thu. Việc này không có tác dụng giúp học sinh có môi trường học tập tốt hơn mà gây áp lực lớn về tài chính cho cha mẹ các em”, ông hội trưởng phụ huynh này nói.

Có vẻ ngược với ý kiến của Sở GD&ĐT TPHCM ông Cao Đức Khoa, Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (quận 1) cho biết, các trường hiện nay thực hiện theo Thông tư 55 về quỹ hội cha mẹ học sinh và Thông tư 16 về kêu gọi, tài trợ các hoạt động giáo dục nhà trường.

Sẽ thanh tra một số trường về thu, chi

Trong cuộc họp với hiệu trưởng các trường THPT công lập trên địa bàn vào sáng 10/10, ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, sở này đã có hướng dẫn mức thu học phí và các chính sách miễn giảm cho học sinh. Tuy nhiên, trong thời gian qua, có một vài đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc, tạo dư luận không tốt. Phòng Kế hoạch tài chính đã tham mưu Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM ra văn bản chấn chỉnh các khoản thu, tài trợ không đúng quy định.

Theo ông Huy, nội dung thu phải thực hiện theo Nghị quyết 04 HĐND TP.HCM, quy định về các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn. Các trường phải đảm bảo thu đúng 26 nội dung của 4 nhóm. Sở này yêu cầu các đơn vị thu đúng, không được đặt tên thêm, thu thêm làm phát sinh các khoản thu bất hợp lý. Tất cả 26 khoản đều quy định mức thu tối đa nhưng không phải khoản nào cũng được thu mức cao nhất. Các trường phải có dự toán và thu đủ, chi đủ, không phát sinh khoản dư, cũng như các nguồn thu bất hợp lý.

“Không có khái niệm quỹ trường, quỹ lớp. Ban đại diện cha mẹ học sinh chịu trách nhiệm với các khoản thu không đúng. Hiện nay, một số giáo viên chủ nhiệm hay đưa ra các khoản thu quỹ lớp, hiệu trưởng phải nắm và có chỉ đạo về vấn đề này”, ông Huy lưu ý.

Vị đại diện Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu tất cả các trường phải quản lý việc thanh toán thu, chi không dùng tiền mặt và công khai bằng văn bản đến phụ huynh, học sinh. Sắp tới, Sở sẽ thành lập các đoàn kiểm tra để thanh kiểm tra một số đơn vị về các khoản thu, chi.

Theo nguồn tin của PV Tiền Phong, chiều 11/10, nhiều trường học tại TPHCM đã trả lại tiền quỹ lớp cho phụ huynh. Động thái này diễn ra sau khi lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường không được đặt tên thêm, thu thêm các khoản thu bất hợp lý ngoài những khoản đã quy định.

Một phụ huynh trong Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 6/3 Trường THCS N.V.N (quận Gò Vấp) cũng thông báo đến phụ huynh chỉ thị từ nhà trường và hiệu trưởng quy định sẽ không thu kinh phí hoạt động gì cho lớp. Do đó, phần kinh phí đã thu sẽ được gửi trả lại cho phụ huynh.

MỚI - NÓNG