Quang Hải được khuyên ít xem mạng xã hội khi bị hack facebook

Quang Hải trong pha tranh bóng với đồng đội trên tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải.
Quang Hải trong pha tranh bóng với đồng đội trên tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải.
TPO - Tiền vệ sinh năm 1997 vừa ghi bàn quyết định đem lại chiến thắng 2-1 cho CLB Hà Nội trước Viettel ở trận chung kết Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020.

Trận đấu diễn ra lúc 18h ngày 20/9 trên sân vận động Hàng Đẫy. Viettel dù vắng nhiều trụ cột, phải sử dụng nhiều cầu thủ trẻ nhưng vẫn khiến CLB Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn với chiến thuật phòng ngự-phản công hợp lý.

Sau hiệp 1 không có bàn thắng, bước sang hiệp 2, Viettel mở tỷ số ở phút 75 với pha làm bàn của Ngọc Sơn. Trước đó, Nhâm Mạnh Dũng có pha dứt điểm chệch cột dọc thủ môn Tấn Trường trong gang tấc. Tuy nhiên tới phút 81, CLB Hà Nội gỡ hoà 1-1 nhờ công Thái Quý và phút 88, Quang Hải toả sáng đúng lúc, volley ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng, Quang Hải đã lấy lại 100% phong độ. “Cậu ấy đã chơi rất xuất sắc. Quang Hải bị sức ép bởi truyền thông và chuyện ngoài lề. Tôi đã bảo cậu ấy ít xem mạng xã hội, tránh đọc bình luận không hay và cần tập trung chuyên môn. Chỗ cầu thủ thể hiện là trên sân bóng, chỉ cần cậu ấy chơi tốt, mọi chuyện sẽ ổn”-HLV Chu Đình Nghiêm cho biết.

Quang Hải được khuyên ít xem mạng xã hội khi bị hack facebook ảnh 1 CLB Hà Nội bảo vệ thành công chức vô địch cúp Quốc gia 2020

Quang Hải có dấu hiệu sa sút phong độ gần 2 năm qua. Qua năm 2020, sự cố bị “hack” facebook làm lộ ra nhiều tin nhắn nhạy cảm lại ảnh hưởng tới Quang Hải. Anh trải qua gần 1 năm không ghi bàn cho CLB Hà Nội.

Theo HLV Chu Đình Nghiêm, truyền thông và người hâm mộ đều kỳ vọng vào Quang Hải phải kiến tạo, ghi bàn. “Tuy nhiên, không phải cứ ghi bàn, kiến tạo mới là ngôi sao. Đóng góp vào lối chơi chung của đội mới quan trọng”-ông Nghiêm nói.

Chiến thắng 2-1 giúp CLB Hà Nội bảo vệ thành công chức vô địch cúp Quốc gia. Trước mắt, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ hướng tới LS V-Leagu 2020, tái khởi tranh cuối tuần này sau khi đang phải tạm dừng thời gian qua vì dịch COVID-19.

Quang Hải được khuyên ít xem mạng xã hội khi bị hack facebook ảnh 2
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.