Quân đội Ukraine được hỗ trợ bởi máy bay cảnh báo sớm của NATO?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đang nhận được dữ liệu về tình hình trên không từ các máy bay cảnh báo sớm E-3A hoạt động trong không phận Ba Lan.
Quân đội Ukraine được hỗ trợ bởi máy bay cảnh báo sớm của NATO? ảnh 1

Máy bay E-3A thuộc Hệ thống AWACS của NATO. Ảnh: awacs.nato.int

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - tướng Igor Konashenkov, các máy bay này là một phần của Hệ thống Kiểm soát - Cảnh báo đường không (AWACS) thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Lãnh đạo quân đội Ukraine đang cố gắng bù đắp sự thiếu hụt thông tin về tình hình trên không bằng cách lấy dữ liệu từ máy bay E-3A thuộc hệ thống AWACS của NATO”, ông Konashenkov cho biết.

Cũng theo người phát ngôn, những chiếc máy bay cảnh báo sớm này đang làm nhiệm vụ liên tục từ không phận Ba Lan.

Trước đó cùng ngày, Thư ký báo chí Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết việc Ukraine sử dụng sân bay quân sự ở các quốc gia khác là một kịch bản tiềm ẩn nguy hiểm.

Bộ Quốc phòng Nga từng cảnh báo các nước láng giềng nếu cho phép máy bay chiến đấu của Ukraine sử dụng sân bay để xuất kích tấn công lực lượng Nga thì sẽ bị coi là hành vi tham chiến, trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Bộ Ngoại giao Ba Lan hôm 8/3 cho biết nước này sẵn sàng điều ngay tất cả các chiến đấu cơ MiG-29 của mình đến căn cứ không quân Ramstein (Đức) để bàn giao cho Mỹ, từ đó hỗ trợ Ukraine đối phó với lực lượng Nga.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nhấn mạnh rằng đất nước của ông đang làm đúng, vì Warszawa không phải là một bên tham gia xung đột, và chưa sẵn sàng tự mình đưa ra quyết định về việc cung cấp vũ khí tấn công cho Kiev. Tuy nhiên đề xuất của Ba Lan đã bị Mỹ bác bỏ.

Theo Tass
MỚI - NÓNG